Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015 - Trang 56
Close
Login to Your Account
Trang 56 của 66 Đầu tiênĐầu tiên ... 6465455565758 ... CuốiCuối
Kết quả 551 đến 560 của 652
  1. #551
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi voquangman Xem bài viết
    Khổ nà, nước 171 ý quên gõ nhầm nha bạn.
    Nước 171 đi như bạn cũng không ăn được đâu nhé, thẩm kĩ chút đi .

  2. Thích hongdoan, 6789, thaiquebac, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #552
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tàn Xe Mã vần Xe 2 Tượng, còn nguyên bộ sỹ bền đã khó thắng rồi (Dù chắc thắng), nay bên Xe Mã lại sạch áo sạch quần, thêm cạn giờ, Cực kỳ khó nhằn, lần quần là dính chiêu đổi xa ngay...
    Các bác cứ mãi chém...


  4. Thích truongbatoanhatinh, hongdoan, 6789, trung_cadan, taotung đã thích bài viết này
  5. #553
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    112
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói như đúng rồi. Nước 171 xe 4.3 xong bình 5 thì bên đen ko biết hạ hoặc treo voi 5 à. Thắng kiểu gì đi tiếp hộ cái. Thế mà cũng đòi...

  6. Thích 6789, trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #554
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,626
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    PHỎNG VẤN NHANH HUẤN LUYỆN VIÊN HOÀNG ĐÌNH HỒNG VÀ TRẦN HOÀNG LÂM ( ĐỘC QUYỀN CỦA THĂNG LONG KỲ ĐẠO ) :

    Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hoàng Đình Hồng :


    Phóng viên : thưa ông Hoàng Đình Hồng , hiện nay trên diễn đàn có ý kiến về việc giải kỳ vương mà mời một số người chưa vô địch Việt Nam làm mất đi ý nghĩa của giải , xin ông cho độc giả Thăng Long Kỳ Đạo biết quan điểm của ông về vấn đề này :

    Huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng :

    Trước giải đấu 1 thời gian dài BTC không thể liên lạc được với Nguyễn Thành Bảo , số lượng các VDV từng vô địch Việt Nam là khá ít , chúng tôi đã quyết định mời thêm những vận động viên trẻ triển vọng , vận động viên có phong độ và tư cách đạo đức tốt . Và như các bạn đã thấy , các ván đấu của giải có chất lượng chuyên môn rất cao , trận chung kết có Nguyễn Minh Nhật Quang , tranh 3-4 có Nguyễn Anh Quân ( những kỳ thủ khách mời ) đã nói lên việc lựa chọn của BTC là hoàn toàn đúng đắn .

    Phóng viên : Giải đấu chứng kiến sự vắng mặt của đương kim vô địch quốc gia Trềnh A Sáng và đương kim vô địch giải Trương Á Minh ở vòng 2 , là huấn luyện viên của 2 kỳ thủ này , xin ông cho nhận định về phong độ của 2 lão tướng .

    Huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng :

    Điều này càng thêm khẳng định về chất lượng chuyên môn cao của giải , các VDV có trình độ đồng đều , hơn nữa cả Á Minh và A Sáng đều đã ở độ tuổi cao , do vậy sự mệt mỏi và điểm rơi phong độ là lý do khiến 2 anh không thành công .

    Phóng viên : Là trưởng ban chuyên môn giải đấu , xin ông cho độc giả Thăng Long Kỳ Đạo biết quan điểm cá nhân của ông về giải đấu .

    Huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng :

    Tôi xin có 3 đánh giá cơ bản sau :

    1- Kỳ vương PTSC MARINE 2015 này là cơ hội để khẳng định đẳng cấp của các VDV nổi tiếng , qua những ván đấu của mình họ sẽ gần gũi với người hâm mộ hơn và góp phần làm đẹp hình ảnh của mình . Cũng là cơ hội để các vận động viên trẻ cọ sát , nâng cao chuyên môn , đủ sức từng bước tiếp nối và gánh vác những nhiệm vụ quan trọng của các kỳ thủ đàn anh đi trước .

    2- Danh tiếng của 12 kỳ thủ nổi tiếng đến từ mọi miền đảm bảo cho chất lượng chuyên môn cao của giải .

    3- Quỹ giải thưởng lớn thu hút sự quan tâm của VDV , công tác tổ chức rất tốt và bài bản đã góp phần tôn vinh môn thể thao mà chúng ta đam mê , bên cạnh đó , Kỳ vương PTSC MARINE 2015 thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông như báo giấy , báo hình và đặc biệt là các diễn đàn chuyên biệt về cờ của Việt Nam .


    Phóng viên : Cám ơn ông , cho đến thời điểm này lượng truy cập trên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo về giải Kỳ Vương PTSC Marine 2015 là rất lớn ( gần 100.000 view ) . Với cương vị là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và cũng là thành viên diễn đàn , xin ông cho đánh giá của mình về Thăng Long Kỳ Đạo

    Huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng :

    Tôi cho rằng Thăng Long Kỳ Đạo đã , đang và sẽ luôn là diễn đàn cờ số 1 Việt Nam , điều này đến từ sự nhiệt tình , chấp nhận khó khăn vì người yêu cờ toàn quốc của các thành viên BQT . Đặc biệt các bạn có sức sáng tạo , có cách làm việc chuyên nghiệp , hiệu quả và hấp dẫn người đọc . Từ các giải đấu mà Thăng Long Kỳ Đạo đã tổ chức cũng như lượng truy cập lớn mà các bạn sở hữu . Nhưng trên hết là tấm lòng vì sự phát triển phong trào cờ Việt Nam , đó mới là điểm mạnh nhất của các bạn .

    Qua diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , tôi cũng xin thay mặt anh em đội tuyển quốc gia Việt Nam gửi lời cảm ơn và sự tri ân đến những cổ vũ nhiệt tình lâu nay của đông đảo thành viên , tin rằng với sự hợp sức của chúng ta , các kỳ thủ sẽ còn đoạt nhiều thành công hơn nữa trong tương lai .


    Phóng viên : Vâng , xin cảm ơn ông và chúc ông sức khỏe , chúc đội tuyển chúng ta sẽ đạt nhiều thành tích hơn trong các giải đấu quốc tế sắp tới .

    Chúng tôi cũng có cuộc trao đổi với huẩn luyện viên đội thành phố Hồ Chí Minh , ông Trần Hoàng Lâm , người được đánh giá là luôn đi cùng với sự phát triển phong trào qua các kỳ đài nổi tiếng ông tổ chức , bênh cạnh Hoàng Đình Hồng , ông Trần Hoàng Lâm là bình luận viên về cờ tướng hàng đầu Việt Nam hiện nay .

    Huấn luyện viên đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Lâm :



    Phóng viên : Thưa ông Trần Hoàng Lâm , là một người gắn bó chặt chẽ và mật thiết với 3 kỳ tổ chức Kỳ vương PTSC MARINE . Người hàng tuần phụ trách công tác bình luận kỳ đài của Kỳ Hữu Xanh ( clb cờ tướng PTSC MARINE ) , xin ông cho đánh giá về cơ hội của các kỳ thủ trước trận chung kết lượt về :

    Huấn luyện viên Trần Hoàng Lâm :

    Trận chung kết lượt đi đã kết thúc với tỷ số phần thắng tạm nghiêng về Lại Lý Huynh , tôi cho rằng với sức trẻ cùng tâm lý thi đấu không còn gì để mất , ngày mai Nguyễn Minh Nhật Quang có thể sẽ gây được bất ngờ lớn nhất bằng việc san hòa tỷ số với đối thủ .

    Uông Dương Bắc cùng Nguyễn Anh Quân đã có trận đấu tốn nhiều tâm lực trong ngày hôm nay , tâm lý Bắc sẽ nặng nề hơn do nhận được nhiều sự kỳ vọng của các CDV đội chủ nhà , trong khi đó Quân có phong độ rất tốt và nhiều khả năng giành chiến thắng chung cuộc .

    Ở trận tranh 5-6 Nguyễn Hoàng Lâm đã chiến thắng trận lượt đi , cơ hội quá lớn dành cho anh ở trận lượt về , ngược lại Đào Cao Khoa với đẳng cấp của mình sẽ phải lao lên tấn công , chắc chắn là một trận đấu hay .


    Phóng viên : Xin ông cho ý kiến đánh giá về chất lượng giải đấu .

    Huấn luyện viên Trần Hoàng Lâm :


    Cá nhân tôi cho rằng sự thiếu hụt lớn nhất đến từ việc vắng mặt của Nguyễn Thành Bảo , anh vẫn luôn là kỳ thủ đắng cấp hàng đầu Việt Nam . Các kỳ thủ còn lại đều đã có nhiều cố gắng , nhưng mong rằng Bảo sẽ quay trở lại với các hoạt động của làng cờ trong thời gian tới .

    Phóng viên : Là một người gắn liền với các hoạt động phong trào Vũng Tầu trong thời gian dài qua , ông có trao đổi gì với khán giả yêu cờ Bà Rịa - Vũng Tầu .

    Huấn luyện viên Trần Hoàng Lâm : Trước hết tôi xin cám ơn sự ủng hộ của lãnh đạo clb PTSC MARINE đối với cá nhân tôi , clb cũng có những nỗ lực lớn với việc đóng góp cho phong trào Vũng Tàu nói riêng và toàn quốc nói chung . Xin được gửi lời tri ân đến các anh em yêu cờ Vũng Tàu đã luôn có mặt tại các hoạt động kỳ đài và giải đấu của clb . Qua diễn đàn tôi cũng xin gửi lời hỏi thăm đến anh em yêu cờ Châu Đức , Long Điền và Long Thành . Rất mong sự tham gia của họ trong các hoạt động kỳ nghệ sắp tới .

    Phóng viên : Thay mặt các thành viên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo xin được cảm ơn ông về những chia sẻ , chúc ông thật nhiều sức khỏe và niềm vui ...

    Trung_cadan : Từ thành phố Vũng Tàu :
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #555
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,626
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gia Cát Dự chung kết lượt về PTSC MARINE 2015 :



    Chung kết : Nguyễn Minh Nhật Quang vs Lại Lý Huynh ( lượt đi 0-1 ) :

    Bước vào trận lượt đi với sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ trước kỳ thủ đàn anh Lại Lý Huynh , Khiết đan tráng sĩ Nguyễn Minh Nhật Quang vào cuộc với tinh thần khá thoải mái , tiếc rằng đối mặt với anh lại là một Âu dương công tử toàn diện về khai trung tàn .Huynh khai cuộc với tiên nhân chỉ lộ sở trường và bên hậu đối lại bằng chiêu thức pháo đầu , sau khi dàn quân xong thế trận trở thành bình phong mã đối ngũ lục pháo ( bình phong đi tiên ) . Ưu thế chút ít trong khai cuộc , Lại Lý Huynh chơi chặt chẽ như SW và ngược lại Quang nhóc kém sức đành nhận thất bại chóng vánh . Tỷ số này khiến Quang gặp bất lợi quá lớn trước trận chung kết lượt về vào 7h30 sáng ngày mai .

    Gia Cát Dự : Trong thế không còn gì để mất , Quang nhóc sẽ mở đợt tổng phản công dữ dội vào ngày mai , đương nhiên Âu dương công tử hiểu rõ điều nay và kiên nhẫn chờ đợi . Thêm một trận thua nữa cho Nguyễn Minh Nhật Quang và Lại Lý Huynh sẽ bước lên ngôi vô địch với giải thưởng lớn của BTC ???

    Tranh 3-4 : Uông Dương Bắc vs Nguyễn Anh Quân ( Lượt đi 1-1 )

    Trận đấu dài nhất kể từ đầu giải , thế trận đối binh cuộc được hai danh thủ thi triển với ý đồ so đọ nội lực trung tàn , Thần ngang khai cuộc ưu thế quá lớn đã dồn ép Uông thiếu hiệp vào tử địa , đúng lúc quan trọng nhất anh lại mụ mẫm đi thẳng mã vào mồm xe đối phương . Đến đây điều thú vị lại xảy ra khi Quân bún ôm bom cảm tử tràn 2 tốt sang sông đánh phối hợp cùng xe xáp chiến với xe pháo mã khuyết sĩ của Uông Dương Bắc , song tốt hung hãn vô cùng cuối cùng đổi được sĩ tượng + pháo của bên hậu . Hai bên chuyển tàn với hình xe mã tốt + 1 voi công xe + sĩ tượng bền . Thời gian quá cận và Quân đỡ cờ dẻo như bún khiến Uông thiếu hiệp không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng . Sau gần 5 tiếng rưỡi thi đấu và hơn 200 nước đi , hai bên cùng nuối tiếc ký hòa và cùng hẹn gặp lại trong trận lượt về với ân oán chắc chắn sẽ được giải quyết triệt để ...

    Gia Cát Dự : Uông thiếu hiệp gặp nhiều áp lực hơn trong khi Quân bún càng đấu càng như lên đồng , mai sẽ là một trận đôi công xô sát , hạng 3 về miền Bắc chăng ???

    Tranh 5-6 : Đào Cao Khoa vs Nguyễn Hoàng Lâm ( lượt đi 0-1 )

    Quang Minh tả sứ cùng Đại bàng Đào Cao Khoa đã cùng trình diễn một trận đấu tuyệt hay , bên tiên công phá dũng mãnh và bên hậu đỡ gạt uyển chuyển vô cùng tận . Tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay Đào Cao Khoa khi anh tuyệt đại ưu thế với song binh sang sông , ai ngờ lúc con người ta mạnh nhất cũng là lúc chủ quan nhất . Sát chiêu đã được Lâm tay dài ấp ủ và lúc đại bàng thảng thốt nhận ra nguy hiểm cũng là lúc con xe quý báu của anh được đưa ra ngoài bàn . Kém xe nhà vô địch châu Á 2012 thì đúng là Đông Tây Y kết hợp với cúng cũng chả chữa khỏi được bệnh , danh thủ Bình Dương cay đắng ký biên bản nhận thua và vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm : Chả hiểu sao mình thua được nữa ???

    Gia Cát Dự : Không còn đường lùi , ngày mai Đào Cao Khoa với lợi thế đi tiên sẽ phải xông lên phía trước , nhưng đại bàng thủ thì rắn như kim cương còn công thì thời gian gần đây đã giảm độ bén rõ rệt . Lâm tay dài thừa đủ đẳng cấp và kinh nghiệm nhằm biến ưu thế dẫn bàn thành chiến thắng chung cuộc . Có lẽ nhà vô địch Việt Nam 1999 sẽ phải hài lòng với hạng 6 chung cuộc kèm 2 ngàn ngân lượng an ủi về mua quà cho bà xã cùng hai cô công chúa mà thôi . Tổng tỷ số sẽ là 0-2 chăng ???

    7h30 sáng mai các lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra , ngay sau đó là lễ bế mạc được dự kiến vào lúc 11h30 cùng ngày , những diễn biến hấp dẫn nhất có lẽ sẽ chờ đợi chúng ta ở phía trước . Cùng ĐI TRONG ĐAM MÊ với giải đấu qua những tin tức nóng hổi mà đội ngũ phóng viên chiến trường TLKD nỗ lực chuyển tải đến bạn đọc qua topic hấp dẫn này . Còn giờ thì là một câu nói quen thuộc : Xin được ngỏ lời cảm ơn vì đã luôn ủng hộ và chú ý theo dõi, chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp ...

    Trân trọng !!!


    Trung_cadan và trưởng BTC giải kỳ vương PTSC MARINE 2015 Mr Đỗ Quốc Hoan

    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #556
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    294
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    xe mã chốt tất yếu thắng xe sĩ tượng toàn, có ván đấu Tôn Dũng Chinh hay Triệu Hâm Hâm thắng đại sư nào đó mình không nhớ

    TLKĐ có trực tiếp ván đấu đánh giải toàn Trung Quốc mà mình đề cập ơ trên

    http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq...XQ=u338858.swf

  10. Thích Haiha, Xuanvu2012, 6789 đã thích bài viết này
  11. #557
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong hai năm gần đây kỳ thủ Ngyễn Anh Quân có bước tiến ngoạn mục, những giải lớn như giải các đội mạnh toàn Quốc, giải cá nhân toàn Quốc, và giải PTSC toàn đứng ở Top đầu. được như vậy ngoài rèn luyện công lực, cón vấn đề nữa là lối chơi đã thay đổi, anh Quân giờ có nhiều ván đánh xô xát, sức tính trung cục rất sâu, nên các ván khá hay sát cục đẹp.

    cám ơn các Phóng viên đã truyền tải thông tin nóng nhất cho những người yêu cờ, những ngày lễ thường đoàn tụ với gia đình nhưng các bác đã hi sinh niềm vui cá nhân để phuc vụ cộng đồng.

  12. #558
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tieuanh Xem bài viết
    xe mã chốt tất yếu thắng xe sĩ tượng toàn, có ván đấu Tôn Dũng Chinh hay Triệu Hâm Hâm thắng đại sư nào đó mình không nhớ

    TLKĐ có trực tiếp ván đấu đánh giải toàn Trung Quốc mà mình đề cập ơ trên

    http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq...XQ=u338858.swf

    Xe mã tốt chắc chắn thắng xe sĩ tượng toàn, tôi đọc cuốn sách tàn cục diệu thủ của Lê Thiên Vị, hướng dẫn có hai cách đi tốt - bác nào tìm hiểu sâu thì đọc lại, cuộc này tránh đổi xe vì mã tốt sẽ hòa với sĩ tượng toàn nếu biết đỡ.

    ván mới nhất gần đây, gần như sách cờ về tàn xe mã tốt là ván Hồ Vinh Hoa tiên thắng Vu Ấu Hoa thế trận ngũ thất pháo đối bình phong mã.

    Hồ Vinh Hoa lúc tàn cục đi nước tốt phá sĩ diệu thủ thành sát cục kinh điển

    ván đấu đây: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0441196E88B5BD
    Lần sửa cuối bởi cu Tý, ngày 03-05-2015 lúc 01:10 AM.

  13. #559
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tàn cục cộng với lối đánh sâu sắc ở Trung Quốc đội Thượng Hải là số một, Hứa Ngân Xuyên và Lã Khâm trước thì hay lắm, Hứa về tàn có cách chế quân rất cao, Lã thì đi quân ảo diệu lấp lánh như sao xa vậy, nhưng tiếc giờ mấy anh này già rồi, còn mỗi Thượng Hải - Tôn Dũng CHinh cờ nhanh chơi cực hay, xử lý thoáng đãng xem những ván cờ quyết định 10 phút của Chinh sẽ thấy, Tạ Tịnh cũng ảnh hưởng bởi phong cách cờ của người thày Hồ Vinh Hoa, nhiều khi nhét xe vào miệng đich, thả thính rắc câu, thiên la địa võng nơi trung cục để hãm tướng, Tịnh trung cuộc và cờ chậm hơn Chinh nhưng cờ nhanh thì thua.

    còn ở mình thì tôi vẫn thích nhất cờ tàn của Nguyễn Vũ Quân, những cuộc tất thắng hoặc đỡ được hòa mặc dù thời gian chỉ còn vài giây nhưng anh đi rất nhanh chính xác, gần như là thuộc như cháo rồi.

  14. #560
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TTTT Tranh 3&4 Lượt Về : Uông Dương Bắc 1 - 0 Nguyễn Anh Quân (1/2 - 1/2)



    Bấm F5 để cập nhật!

    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 03-05-2015 lúc 04:56 AM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015
Trang 56 của 66 Đầu tiênĐầu tiên ... 6465455565758 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68