Hoàng Thị Hải Bình 1-0 Bùi Châu Ý Nhi .
@ diepphi40 : Sáng mai 8h30 đánh lượt về bạn nhé !!!
Printable View
Hoàng Thị Hải Bình 1-0 Bùi Châu Ý Nhi .
@ diepphi40 : Sáng mai 8h30 đánh lượt về bạn nhé !!!
các bác cho em hỏi GM trong cờ tướng nghĩa là gi ah?
Để góp vui cho anh em xin được mạo muội bình chú ván 1 Trận chung kết vô địch quốc gia 2011 giữa Đặc Cấp Đại Sư NGuyễn THành Bảo và Quốc Tế Đại Sư Nguyễn Hoàng Lâm
Bước vào ván đấu với lợi thế tiên thủ trong tay Tây Độc đã không ngần ngại dùng trận pháp pháo đấu vốn là sở trường đỉnh cao của bản thân 1 P2-5 M8.7
Quang Minh Tả Sứ cũng không chịu kém cạnh dùng bình phong mã hình thành trận chiến pháo mã tranh hùng đã nổi tiếng khắp võ lâm hàng trăm năm nay
2 C3.1 ngay từ nước thứ 2 bên tiên đã đi một nước cờ mà bản thân có sự nghiên cứu rất sâu đã dùng trận pháp này chiến thắng rất nhiều cao thủ võ lâm và chắc chắn đứng trước nứoc cờ này Nguyễn Hoàng Lâm sẽ bị một áp lực tâm lý nhất định anh sẽ phản ứng thế nào đây 2... X9-8 3 M2.3 c3.1 4x1-2 M2.3 5 m8.9 C1.1 6 p8-7 M3.2 và sau 6 nước cờ hai bên đã chính thức hình thành cục diện Trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã 7x9.1 đến đây bên hậu có rất nhiều lựa chọn như C1.1,T3.5,T7.5,s4.5... tuy nhiên NGuyễn Hoàng Lâm lại lựa chọn nước M2.1 đây có lẽ là một quyết định hợp lý để tránh sự chuẩn bị của đối phương
7..X9.1 8 P7.3 x1.3 9 X9-8 X1-4 10 M3.4 hai bên đao qua kiếm lại rất hay tuy nhiên nước thứ 10 danh thủ NGuyễn Thành Bảo có thể suy nghĩ nước X2.6 gia cố áp lực với cánh trái bên hậu sẽ hợp lý hơn 10...p2-5 khả năng phán đoán tình thế của Nguyễn Hoàng lâm quả là tuyệt vời nhằm đúng nhược điểm của bên tiên 11 X2.3 p8-9 đúng như kế hoạch đã vạch sẵn bên hậu đã thực hiện mưu đồ của mình 12X2-3 X8.4 do bên tiên có phần nóng vội bên hậu đã tận dụng và giữ được trận hình hợp lý đến đây có thể nói hậu đã khai cuộc thành công 13 P7.2 x8-6 14 x8.3 x4/1 15 p7-5 đây có lẽ là một quyết định không hợp lý của danh thủ Nguyễn Thành Bảo bởi sau khi tính pháo áp lực của tiên lên thế trận của Hậu gần như không có ,nước này nếu chơi P7/1 thì hay hơn cuộc chiến chắc chắn sẽ diễn ra lâu dài 15...p9-5 có thể nói đến đây trận hình của hai bên kiên cố mặc dù bên tiên có một chút ưu thế nhưng khó chuyển thành thắng bại và đến hiệp 45 hai bên đã chính thức ký hòa
Có thể nói Nguyễn Hoàng Lâm đang áp dụng chiến thuật của manchester united đánh bại bảcenola lượt đi trên sân khách sẽ đá hòa và lượt về trên sân nhà sẽ tấn công tổng lực để giành chiến thắng tuy nhiên danh thủ NGuyễn Thành Bảo vốn là một vua đấu cúp đích thực
dự đoán trận lượt về sẽ kết thúc với tỉ số hòa ,sang cờ nhanh người chiến thắng sẽ là Nguyễn Thành Bảo
Trần Văn Ninh (Đà Nẵng) -0;
TRẬN TRANH 3, 4
Bùi Dương Trân (Bình Dương) +1;
Bên vietnamchess đưa tin rồi. (:|(:|(:|
Vậy thì theo bác làm thế nào để phân định cờ cao, cờ thấp. Hay chỉ qua một, hai ván cờ đánh thua (mà có thể có nhiều nguyên do) thì người thua là thấp. Các anh nghiệp dư không đi thi giải mà đánh hay thì quá tốt. Họ có thể đánh thắng cả người đi thi A1, nhưng không phải vì thế mà kết luận chung cho rằng kỳ thủ A1 của chúng ta không bằng dân nghiệp dư.
Cái gì nó cũng phải có cả quá trình. Cái danh của kỳ thủ cũng được xây dựng nên qua cả một quá trình đánh cờ, tiến bộ, lấy giải của họ. Anh thấy họ thua một vài ván là anh bảo họ thấp ngay, phủ nhận cả một chặng đường dài của người ta là không được.
Tôi cũng không cho rằng các anh hay phát biểu linh tinh như một số bác là cờ cao hay cao cờ. Vì người cao thì phải hiểu chuyện, biết ăn nói hành xử khiêm cung. Nhân tiện, tôi xin trích dẫn câu nói của một người thầy cờ HN, người đã đào tạo nên một học trò, kỳ thủ rất nổi tiếng trước đây: "Trong cuộc đời cũng như trong cuộc cờ, muốn cao thì không ai qua được chữ "nhẫn" đâu con ạ!"
Scholes vừa dốt vừa kiêu ngạo mà cứ hay phát biểu linh tinh , hèn chi nhiều người ghét
Nói như Scholes tôi đã từng hòa Trịnh A Sáng và thắng NT Đỗ Ninh thì cờ tôi cao hơn các cao thủ còn lại sao ? ngay cả khi đạt phong độ cao nhất tôi vẫn biết mình thua kém các cao thủ đó , nếu có hòa TA Sáng và thắng NT Đỗ Ninh cũng chỉ là may mắn nhất thời , đẳng cấp của 2 người kia vẫn là cao hơn
Năm 1993 thầy Nguyên đã từng đánh 2 ván và hòa cả 2 với danh thủ Hồ Vinh Hoa , hậu thủ thắng danh thủ Lưu Điện Trung tại giải châu Á .
Thầy Nguyên là người đáng kính trọng vì đã đào tạo nên một số cao thủ trẻ cho TPHCM chứ còn hạng người như Scholes chả đóng góp quái gì cho làng cờ mà nói ra là thấy bực mình