- 
	
	
		
		
		
		
			
 
		
		
				
				
		
			
				
					
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
phanphuctruong
					
				 
				Scholes là người rất nhiệt tình nhưng bạn cần có sự tôn trọng đối với người khác nhé! Hy vọng những bài viết sau của bạn có chất lượng hơn!
			
		 
	 
 Mình luôn tôn trọng người khác bạn ạ, nhưng sự thật thì cũng cứ là sự thật, bạn đã từng đánh thắng Diệp Khai Nguyên khi phải đi hậu tại ĐHTDTT, bạn đang đạt đến đẳng cấp a1 quốc gia nhưng hiện tại anh Bình chấp bạn 1 tiên bạn có đánh lại không??
				
			 
			
		 
			
				
			
			
				Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
			
			
		 
	 
	
	
 
- 
	
	
		
		
		
		
			
 
		
		
				
				
		
			
				
					
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
scholes
					
				 
				Mình luôn tôn trọng người khác bạn ạ, nhưng sự thật thì cũng cứ là sự thật, bạn đã từng đánh thắng Diệp Khai Nguyên khi phải đi hậu tại ĐHTDTT, bạn đang đạt đến đẳng cấp a1 quốc gia nhưng hiện tại anh Bình chấp bạn 1 tiên bạn có đánh lại không??

 
			
		 
	 
 Hai việc đó hoàn toàn khác nhau bạn à! 
Trong thi đấu nếu người cao hơn mình có thua mình là chuyện bình thường thôi, bạn không nên so sánh anh Nguyên với anh Bình (một sự so sánh khập khiễng). Mình biết bạn có nhiều bài viết thể hiện sự nhiệt tình nhưng bạn cần phải nhún nhường, tôn trọng người khác một chút. Diệp Khai Nguyên đã đạt đến hàng "Quốc tế đại sư", từng thủ hòa với Hồ Vinh Hoa, ... hiện nay có thể phong độ anh Nguyên không tốt nhưng bạn cũng không nên có những lời lẽ như thế (thử hỏi nếu bạn ở vị thế anh Nguyên mà đọc những lời như thế này thì bạn sẽ nghĩ sao?). Hy vọng bạn suy nghĩ và có phát ngôn chuẩn mực!
				
			 
			
		 
			
				
			
			
				Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
			
			
		 
	 
	
	
 
- 
	
	
		
		
		
		
			
 
		
		
				
				
		
			
				
					
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
phanphuctruong
					
				 
				Hai việc đó hoàn toàn khác nhau bạn à! 
Trong thi đấu nếu người cao hơn mình có thua mình là chuyện bình thường thôi, bạn không nên so sánh anh Nguyên với anh Bình (một sự so sánh khập khiễng). Mình biết bạn có nhiều bài viết thể hiện sự nhiệt tình nhưng bạn cần phải nhún nhường, tôn trọng người khác một chút. Diệp Khai Nguyên đã đạt đến hàng "Quốc tế đại sư", từng thủ hòa với Hồ Vinh Hoa, ... hiện nay có thể phong độ anh Nguyên không tốt nhưng bạn cũng không nên có những lời lẽ như thế (thử hỏi nếu bạn ở vị thế anh Nguyên mà đọc những lời như thế này thì bạn sẽ nghĩ sao?). Hy vọng bạn suy nghĩ và có phát ngôn chuẩn mực!
			
		 
	 
 Những người đang còn thi đấu hiện nạy mình chẳng thân thiết hay thần tượng cũng như ác cảm với bất kỳ ai vì thế ai mạnh thì mình nói mạnh ,yếu thì nói yếu, mặc dù điều đó có thể khiến ai đó không hài lòng, nhưng thực tế thì phải chấp nhận . Ở VN hiện nay nhiều người đánh cờ nghiệp dư cờ còn cao hơn nhiều người thi đấu chuyên nghiệp, kể cả là đẳng cấp a1 như bạn, đó là 1 thực tế
				
			 
			
		 
			
				
			
			
				Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
			
			
		 
	 
	
	
 
- 
	
	
		
		
		
		
			
 
		
		
				
				
		
			
				
					
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
scholes
					
				 
				Mình luôn tôn trọng người khác bạn ạ, nhưng sự thật thì cũng cứ là sự thật, bạn đã từng đánh thắng Diệp Khai Nguyên khi phải đi hậu tại ĐHTDTT, bạn đang đạt đến đẳng cấp a1 quốc gia nhưng hiện tại anh Bình chấp bạn 1 tiên bạn có đánh lại không??

 
			
		 
	 
  Đâu phải thắng người là chê người dở,cờ còn là nơi giao lưu học hỏi lẫn nhau,kết tình huynh đệ...cờ còn là nơi học về cách ứng xử ngoài đời nửa
				
			 
			
		 
			
				
			
			
			
		 
	 
	
	
 
- 
	
	
		
		
		
		
			
 
		
		
				
				
		
			
				
					
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
kingking
					
				 
				Đâu phải thắng người là chê người dở,cờ còn là nơi giao lưu học hỏi lẫn nhau,kết tình huynh đệ...cờ còn là nơi học về cách ứng xử ngoài đời nửa
			
		 
	 
 Cờ đúng là một thú vui giải trí, có khi là để giao lưu với nhau nhưng cờ cao là cờ cao. cờ thấp là cờ thấp, rất logic mà bạn không hiểu được. Phan phúc trường đang thi đấu a1 mà trình cờ thua người nghiệp dư. nếu đúng vậy thì phan phúc trường nên cố gắng. tôi là người thích chơi cờ và rất hâm mộ ai chơi ở a1, nếu ngừoi đó lại thua cả người chơi cờ nghiệp dư thì thấy làm sao đó
				
			 
			
		 
			
				
			
			
			
		 
	 
	
	
 
- 
	
	
		
		
		
		
			
 
		
		
				
				
		
			
				
					
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
scholes
					
				 
				Mình luôn tôn trọng người khác bạn ạ, nhưng sự thật thì cũng cứ là sự thật, bạn đã từng đánh thắng Diệp Khai Nguyên khi phải đi hậu tại ĐHTDTT, bạn đang đạt đến đẳng cấp a1 quốc gia nhưng hiện tại anh Bình chấp bạn 1 tiên bạn có đánh lại không??

 
			
		 
	 
 Nếu tôi nhớ không nhầm anh Bình Cần Thơ mà bạn nói đã cùng Huỳnh Linh đánh A1 rồi chứ chẳng phải không ? Tôi không nhớ chính xác nhưng vào khoảng năm 2005 thì phải ?
				
			 
			
		 
			
				
			
			
				Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
			
			
		 
	 
	
	
 
- 
	
	
		
		
		
		
			
 
		
		
				
				
		
			
				
					
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
scholes
					
				 
				Mình luôn tôn trọng người khác bạn ạ, nhưng sự thật thì cũng cứ là sự thật, bạn đã từng đánh thắng Diệp Khai Nguyên khi phải đi hậu tại ĐHTDTT, bạn đang đạt đến đẳng cấp a1 quốc gia nhưng hiện tại anh Bình chấp bạn 1 tiên bạn có đánh lại không??

 
			
		 
	 
 Scholes vừa dốt vừa kiêu ngạo mà cứ hay phát biểu linh tinh , hèn chi nhiều người ghét
Nói như Scholes tôi đã từng hòa Trịnh A Sáng và thắng NT Đỗ Ninh thì cờ tôi cao hơn các cao thủ còn lại sao ? ngay cả khi đạt phong độ cao nhất tôi vẫn biết mình thua kém các cao thủ đó , nếu có hòa TA Sáng và thắng NT Đỗ Ninh cũng chỉ là may mắn nhất thời , đẳng cấp của 2 người kia vẫn là cao hơn 
Năm 1993 thầy Nguyên đã từng đánh 2 ván và hòa cả 2 với danh thủ Hồ Vinh Hoa  , hậu thủ thắng danh thủ Lưu Điện Trung tại giải châu Á .
Thầy Nguyên là người đáng kính trọng vì đã đào tạo nên một số cao thủ trẻ cho TPHCM  chứ còn hạng người như Scholes chả đóng góp quái gì cho làng cờ mà nói ra là thấy bực mình
				
			 
			
		 
			
			
			
				
					Lần sửa cuối bởi chess_hcm, ngày 05-03-2011 lúc 04:03 PM.
				
				
			
			
			
				
			
			
			
		 
	 
	
	
 
- 
	
	
		
		
		
		
			
 
		
		
				
				
		
			
				
					
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
chess_hcm
					
				 
				Scholes vừa dốt vừa kiêu ngạo mà cứ hay phát biểu linh tinh , hèn chi nhiều người ghét
Nói như Scholes tôi đã từng hòa Trịnh A Sáng và thắng NT Đỗ Ninh thì cờ tôi cao hơn các cao thủ còn lại sao ? ngay cả khi đạt phong độ cao nhất tôi vẫn biết mình thua kém các cao thủ đó , nếu có hòa TA Sáng và thắng NT Đỗ Ninh cũng chỉ là may mắn nhất thời , đẳng cấp của 2 người kia vẫn là cao hơn 
Năm 1993 thầy Nguyên đã từng đánh 2 ván và hòa cả 2 với danh thủ Hồ Vinh Hoa  , hậu thủ thắng danh thủ Lưu Điện Trung tại giải châu Á .
Thầy Nguyên là người đáng kính trọng vì đã đào tạo nên một số cao thủ trẻ cho TPHCM  chứ còn hạng người như Scholes chả đóng góp quái gì cho làng cờ mà nói ra là thấy bực mình
			
		 
	 
 Từ trước tới giờ, tôi đã đi khắp nơi, gặp cả nghìn người nhưng chưa thấy ai đủ khả năng chê tôi dốt cả, còn kiêu ngao lại càng không vì chả mấy khi tự đề cao khả năng của mình hay coi thường người khác. vinh quang trong quá khứ và thực lực hiện tại là hai thứ khác xa nhau, ngày xưa khi đỉnh cao phong độ thầy ông có thể thắng người này hòa người kia nhưng bây giờ có thể không bằng 1 người nghiệp dư cũng chẳng có gì là lạ.nếu đó là thực tế thì phải chấp nhận thôi, bức xúc, cay cú làm gì; cho dù là người đáng kính trọng gấp trăm lần như thầy ông chăng nữa cũng chả khiến tôi thay đổi quan điểm, thấy trắng lại nói là đen đâu
				
			 
			
		 
			
				
			
			
				Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
			
			
		 
	 
	
	
 
- 
	
	
		
		
		
		
			
 
		
		
				
				
		
			
				
					
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
chess_hcm
					
				 
				Scholes vừa dốt vừa kiêu ngạo mà cứ hay phát biểu linh tinh , hèn chi nhiều người ghét
Nói như Scholes tôi đã từng hòa Trịnh A Sáng và thắng NT Đỗ Ninh thì cờ tôi cao hơn các cao thủ còn lại sao ? ngay cả khi đạt phong độ cao nhất tôi vẫn biết mình thua kém các cao thủ đó , nếu có hòa TA Sáng và thắng NT Đỗ Ninh cũng chỉ là may mắn nhất thời , đẳng cấp của 2 người kia vẫn là cao hơn 
Năm 1993 thầy Nguyên đã từng đánh 2 ván và hòa cả 2 với danh thủ Hồ Vinh Hoa  , hậu thủ thắng danh thủ Lưu Điện Trung tại giải châu Á .
Thầy Nguyên là người đáng kính trọng vì đã đào tạo nên một số cao thủ trẻ cho TPHCM  chứ còn hạng người như Scholes chả đóng góp quái gì cho làng cờ mà nói ra là thấy bực mình
			
		 
	 
 nhất trí quan điểm
				
			 
			
		 
			
				
			
			
			
		 
	 
	
	
 
		
		
		
	
Giải vô địch cờ tướng hạng nhất Quốc gia năm 2011.
 
Đánh dấu