Nói gì lòng vòng hóa ra cuối cùng chỉ để dìm hàng Vương Thiên Nhất. Để ý em này cũng hay chê bai Lại Lý Huynh lắm.
Chả buồn cãi chi, nói chung trên bảng xếp hạng Vương là số 1 thì người ta có quyền ca tụng. Tỉ lệ gặp số 2, 3, 4, 5, 6 đều vượt trội (xem thống kê trên kydao.net để biết rõ hơn chi tiết). Chỉ có 1 người Vương ko hơn trong tỉ lệ đối đầu là Hứa Ngân Xuyên (thua 6 thắng 4 hòa không nhớ). Tuy nhiên đó là tỉ lệ thắng của Hứa khi Vương còn trẻ tuổi là cao, còn 4 năm gần đây Hứa thua Vương nhiều hơn.
Nhìn chung Vương Thiên Nhất bá đạo là không phải bàn cãi. Không ai có thể pháo mã 2 chốt quần thắng được pháo mã 1 chốt của Trịnh Duy Đồng trừ khi nội công rất thâm hậu. Ván này là ván ở Bích Quế Viên 2 năm trước, search kydao.net là ra.
Để biết thêm về nội cung thâm hậu của hắn, xin mòi xem clip: 2 mã của Triệu Hâm Hâm không thắng nổi 1 mã 2 chốt tướng trần truồng của Vương Thiên Nhất, trong giải cá nhân năm ngoái. Thập tử nhất sinh mà không chết. Trước đó cũng thua cờ chậm Hâm Hâm rồi win lại ván 2.
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxMj...0k.8191407.0.0
Em muốn khen Trịnh Duy Đồng, Hồng Trí thì em cứ khen, người ta khen Vương Thiên Nhất thì tốt nhất đừng ý kiến này nọ khó chịu lắm, vì mình là fan Vương Thiên Nhất, đơn giản vậy thôi. Đừng gây war. Tỉ lệ Vương thắng đối thủ yếu cao hơn các anh khác cũng vì Vương giỏi hơn, biết cách làm sao để chiến thắng đối thủ yếu. Chơi cờ hay hay không là ở tỉ lệ chiến thắng. Đơn giản là vậy.