Trích dẫn Gửi bởi tuanngan Xem bài viết
Vương Thiên Nhất bá đạo thật.Vương đang chơi trò đếm xác.Những ván Vương đánh,đa phần 90% đi như SW cấu hình khủng như thế,con người ai mà địch nổi.Chắc có lẽ đây là kỳ thủ có sức cờ mạnh nhất lịch sử.Phong độ cực cao san bằng mọi đối thủ cộng thêm đối thủ nào trước khi đánh với Vương đã có tâm lý sợ hãi và mục tiêu cao nhất là chủ hòa là thành công rồi nên lại càng k có những nước hay!
Hồi Tưởng Xuyên ở phong độ cao thì tỉ lệ thắng cũng khủng khiếp vậy đó bạn ơi. Người ta xếp Vương ở số 1 không phải vì Vương thắng được những người số 2,3,4,5,6... Thậm chí tỉ lệ đối đầu của Vương còn không thắng được họ. Nhưng khi đối đầu với các đấu thủ khác thì tỉ lệ thắng của Vương cao hơn những người ở số 2,3,4,5...Lúc Tưởng XUyên vô địch, đang xếp ở số 1 kỳ đàn, nhưng lúc đó vẫn không thắng nổi Hứa Ngân Xuyên. Lúc đó ở Quảng Đông nói rằng Hứa mới xứng đáng là số 1. Nhưng Hứa nói rằng mặc dù Tưởng Xuyên không thắng Hứa nhưng tỉ lệ thắng khi đối đầu với các đại sư khác cao hơn Hứa, nên Tưởng Xuyên số 1 là điều không bàn cãi. Mình thấy Vương đạt tỉ lệ thắng cao như vậy vì Vương không gặp những kỳ thủ chủ lực của đội bạn. Mình thấy Vương gặp mấy kỳ thủ top đầu thì cũng thường hòa thôi, không thể đạt tỉ lệ thắng cao như vậy đâu. Nếu các bạn để ý và chịu khó thẩm cờ, thì các ván đấu của Trịnh Duy Đồng, Hồng Trí thì nước đi cũng chính xác không kém SW, chỉ là nhánh khác với ưu thế cũng tương đương. Các kỳ thủ khác nếu đánh cờ chậm thì khả năng xử lý cũng cực kỳ chuẩn, kết quả là các ván đó đa số hòa. Phải kéo đến cờ nhanh, cờ chớp ( trường hợp này xảy ra rất thường xuyên ở giải cờ tiêu chuẩn cá nhân)