Anh Hương Cố Lên!
Printable View
Anh Hương Cố Lên!
Chúc mừng Hương.Hy vọng Hương sớm trở lại với các đấu trường đỉnh cao trong nước
Chức mừng hương , anh đã có ván đấu rất xuất sắc
Cờ đến khoảng sau nước thứ 30 , sau 1 loạt các nước cùng với khán giả bàn bạc mà đỏ có thể đi đều không mấy hiệu quả, HLV Hoàng Đình Hồng nói rằng : Tôi mà như A Sáng thì buông cờ luôn rồi, đau lâu chỉ tổ tốn thuốc =P~; một chiến thắng làm nức lòng những người hâm mộ cờ thủ đô và những ai yêu mến Phạm Quốc Hương, trong đó có cả mẹ của anh, người mà trưa nay tôi cũng thấy có mặt tại quán; chúc anh giữ được quyết tâm và sớm trở lại với cờ tướng đỉnh cao , hoan hô Bắc cái Phạm Quốc Hương
Theo mình, người quan trọng nhất có thể giúp Hương sớm trở lại với đấu trường quốc gia không ai khác ngoài... chính Hương! Hà Nội có thể không tin tưởng, tín nhiệm Hương vì lý do gì đó, thì vẫn còn nhiều đơn vị khác mà Hương có thể khoác áo (để hợp thức hóa cho sự có mặt tại giải toàn quốc) tại giải đồng đội toàn quốc năm nay. Nghe nói Quảng Ninh đã ngỏ lời... Trần Tuấn Ngọc - người tự nhận là "sư đệ" của Hương - nhiều khả năng sẽ về đấy... Hương rất có thể cũng sẽ theo sau... Bắt đầu từ A2 cuối năm nay, biết đâu sang đầu năm 2013, chúng ta sẽ lại thấy một Hương "ngỗng" nội công thâm hậu thể hiện trình độ tại đấu trường A1 toàn quốc (nơi quyết định 1 suất đội tuyển quốc gia)?! ;;)
Tình cảm và sự động viên, chờ đón của người hâm mộ là điều vô cùng đáng quý với 1 kỳ thủ có hoàn cảnh rất khó khăn như Hương. Việc còn lại và quan trọng hơn phụ thuộc vào chính anh. Có lẽ mọi người cùng chờ xem Hương sẽ tự tìm ra một "con đường sáng" (dẫu có chút muộn mằn) cho nghiệp cờ của mình thế nào. Cố lên, "Ngỗng" ơi!@};-
E ngoài lề chút! Kỳ đài hôm nay e vẫn thích thư ký hơn! ... quá cơ!
Dự đoán: Hương sẽ vô địch A2 năm nay nếu tham gia!! :D
Cá nhân em rất kết biệt hiệu mà scholes đặt cho Anh Hương:Bắc Cái.
Chúc mừng Hương, em đánh ván cờ quá thuyết phục!
Thật đáng tiếc tại giải A1 không có mặt a Hương.
Phạm Quốc Hương năm nay bao nhiêu tuổi vậy các bạn, lập gd chưa vậy?
Cảm ơn Hương đã mang lại niềm vui sau con sóng thần tại A1 vừa rồi.
Lúc đầu xem trên mạng tôi cứ ngờ ngợ ván cờ này sao lại giống hệt như 1 ván hồi trước nhỉ nhưng tôi không nhớ của ai vào năm nào.Mãi đến chập tối khi về qua Thái Hà ngồi lai rai thịt chó với 1 ông bạn có nhắc đến ván này thì tôi mới nhớ ra.Hoá ra ván này anh Phạm Quốc Hương học lỏm bài tủ của 1 anh gì đó người Hà Tây cũ.Loại này là loại khai cục ít thấy lắm gọi là khai cục "Hoa chèn sau đá" do danh thủ Hải nhà quê sáng tạo ra cách đây nhiều năm ở Ngõ Trạm rồi.
Huơng đánh một biến rất mạnh đối pháo đầu đó, tam bộ hổ trực hoành xa, anh Sáng chắc chắn biết đõ biến này một cách tốt nhất khi cầm tiên thủ, có thể anh Sáng cũng muốn đổi biến đi nước p8-6 chứ không đi mã 8.7 dụ Huơng đi x2.6 đè mã thành biến rất phức tạp thiên la địa võng (biến này xảy ra nước m3/5 rất có sức phản kích) các bạn tìm hiểu thêm ván Hồ Vinh Hoa đánh với Liễu Đại Hoa cup ngũ duơng bôi 1982. Hôm qua mình test biến này rất kỹ đây là book dành cho PC mạnh các bạn đừng nghĩ là yếu, cả hai bên đều có cơ hội trong tranh đoạn trung cục, có thể anh Sáng sau giải A1 dtinh thần hơi bị mệt mỏi, cố đành thành thua, chứ kể cả sau nước đấu 1 xe cờ hai bên đều vững khó công phá được nhau. Nhưng cũng phải công nhận Huơng đánh rất chuẩn chính xác từng mm y như softwere.
Một lần nữa chúc mừng anh Hương!
Ván đấu quá thuyết phục =D>=D>=D>
Mông Cổ Tướng quân xứng đáng nhận được danh hiệu bắc cái .
Rất mong có ván tái đấu Bắc Cái-Tây Độc trong tương lai.Đề nghị đánh tầm 10 ván cho khán giả còn thưởng thức mãn nhãn.Cám ơn BTC
Bây giờ Phạm Quốc Hương Bắc Cái và Tây Độc Nguyễn Thành Bảo đều là người cùng 1 club Kỳ Hữu lên trận tái đấu này không thể xảy ra nữa . Tây Độc và Bắc Cái sẽ cùng club Kỳ Hữu sẽ cùng chinh phục những giải đấu sắp tới mà thôi .
Bạn Ak47 phát ngôn nên có chừng mực, khen Hương nhưng cũng đừng thái quá như vậy, rất phản cảm và tôi tin Hương cũng không muốn nhận những lời khen có tác dụng ngược thế đâu.
Trên bình diện quốc gia, thành tích thi đấu của Hương đâu thể sánh được với Nguyễn Thành Bảo, Võ Minh Nhất, Trềnh A Sáng, Đào Quốc Hưng.
Thật sự mình cũng cho rằng anh Hương là một kỳ thủ rất manh hiện nay ở ViỆT NAm... Nhưng các bạn hâm mộ anh Hương có những phát ngôn không chừng mực chỉ gây áp lực không đáng có cho anh Hương mà thôi. Tuy nhiên, mình cũng cho rằng những trận giao hữu như với chú Sáng vừa rồi, cũng chỉ dừng lại o mức giao hữu.Dẫn chứng cho điều này thì đây là lần đầu tiên mình thấy chú Sấng đóng pháo đầu khi đi Tiên, nói vậy không để phủ nhận tài năng của anh Hương, mà rõ ràng, với chú Sáng , đây chỉ là 1 trận giao hữu thuần túy. Anh Hương cần phải chứng tỏ thêm ở các giải đấu chính thức nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc chia sẻ...!
Riêng về chuyện "đóng pháo đầu", có lẽ bạn k rõ rồi. Anh Sáng là một trong các danh thủ ưa công sát, một thời từng nổi tiếng với ngón pháo đầu hoành xe công Bình phong mã đó.
Ví dụ dưới đây là ván anh Sáng hòa Vương Bân của Giang Tô kỳ viện năm 2007:
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=04301799CEC0A1
Rất nhiều ván đối đầu khác với các cao thủ Trung Quốc, anh Sáng đều thích đóng pháo đầu khi được đi tiên:
Dưới đây là ván anh Sáng đánh hòa với "Đông Phương Điện não" Liễu Đại Hoa.
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0530015B3BC8FC
..................
Trước khi bước vào trận công đài, anh Sáng cũng cho biết nếu đi tiên thì dứt khoát sẽ chọn lối đánh tấn công, cống hiến vì kỳ đài mang tính biểu diễn, không muốn chơi "cù cưa" (anh Sáng cũng rất lão luyện khi buộc phải thi đấu "nội công" kiểu này), thắng hay thua với anh trong 1 ván cờ không thành vấn đề. A Sáng tuy thua, nhưng như Hương tâm sự: Thực chất để thắng ván trên, Hương đã phải khổ công tính toán rất nhiều để không đưa ván cờ vào những cuộc mà anh Sáng đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng.... Bản thân Hương vẫn luôn đánh giá anh Sáng là một cao thủ lão luyện, thậm chí ngay trong ván thắng ấy, Hương cũng "bật mí" đã học hỏi thêm chút ít về ý tưởng trong khai cuộc sau khi anh Sáng đưa ra nghiên cứu mới mẻ trong thế trận Ngũ lục pháo đối Tam bộ hổ. BTC kỳ đài xin cảm ơn anh Sáng và chúc mừng Hương vì ván cờ rất hay kể trên.
Cuối cùng, thiết tưởng chúng ta nên có cái nhìn thoáng hơn về những cuộc đọ tài như thế này... Chớ quên rằng trước trận đấu kỳ đài 1 ngày, anh Sáng đã bị 10 cao thủ phong trào vắt sức trong hơn 3 tiếng ở trận đấu đồng loạt rồi. Còn lẽ cao thấp giữa 2 người thiết tưởng chẳng thể qua 1 ván đấu để so sánh, đánh giá...
@SangChay: Hay là ban đang muốn trình diễn kỹ thuật cá nhân như RONALDO?
vừa vào check comment thấy bạn nhiều lúc hơi hàm hồ đó, ngay cả Mod bạn còn gây chuyện, Reporter là nhà Báo có tiếng bên Thể thao Tp. Hồ Chí Minh, phụ tránh kỳ đài hôm anh Sáng và Hương đánh đó, trình diễn kỹ thuật gì ở đây? mấy ông này toàn ẩn cái nick ảo phát ngôn linh tinh, anh Sáng là người có tiếng trên giang hồ lâu rồi chắc cũng chả quen biết gì người như bạn mà bạn vào này nọ .
Mình chưa bao giờ nói là có quen với chú SÁng, còn chuyên bạn REPORTER là nhà báo có tiếng hay không , hay thậm chí bạn REPORTER có là tổng biên tập của tạp chí KỲ NGHỆ đi nữa mình thấy nó không ảnh hưỡng gì đến những chia sẻ của mình. ĐÂY là nick của mình, chả có nick ảo nào cả. Hi vọng lần sau bạn chú thích nick mình chinh xác hơn, để khỏi gây hiểu lầm là mình mượn danh chú Sáng. Thank ban!
Hương và Bảo đánh ở Kỳ Hữu đúng là 1 rừng có 2 hổ , ai chịu ngồi đá dự bị đây .
Thành Bảo bây giờ ở HN thì hay đánh ở sới nào các bác cho em biết với???? <:-P
Thành Bảo đã về quê ở Nam Định để lo công chuyện gia đình, sau đó sẽ vào TPHCM thu xếp các công việc liên quan cho kế hoạch "Bắc tiến" của anh. Anh sẽ là khách mời công đài tại 1 kỳ đài mới ở Vũng Tàu trong dịp này. Trước khi giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo 2012 diễn ra, Bảo sẽ trở lại Hà Nội và thi đấu cho Kỳ Hữu!
Trong thời gian ở HN, Bảo chủ yếu sẽ sinh hoạt tại Thăng Long Kỳ Đạo quán hoặc đi một số nơi nếu có đối thủ khiêu chiến để tiếp độ... Các bạn có nhu cầu giao lưu với Bảo, sau này cứ tới kỳ đạo quán là nhiều khả năng thường xuyên được thưởng thức kỳ nghệ hoặc trò chuyện với anh (tính Bảo cũng rất dễ gần).
Đánh độ Hương-Bảo, ai được chấp tiên thì đá dự bị thôi.
Công đài TLKĐ là đánh cho vui nên các kỳ thủ không đánh hết sức mà tập trung đánh đẹp mắt, phế quân tạo cục nhằm thu hút người hâm mộ tới giao lưu.
Vào giải A2 A1 hoặc độ vài trăm nghìn một ván các kỳ thủ sẽ thể hiện trình độ tốt nhất của mình, tuy vậy các ván đấu có thể không hấp dẫn bằng các trận đánh công đài. Giải A2 hay A1 cũng có rất nhiều ván hòa chiến thuật hoặc các ván cố tình thua để nâng điểm cho kỳ thủ cùng đội.
Với 1 lịch thi đấu khá nhiều các giải trong nước cũng như quốc tế, dành thời gian để tập trung ĐTQG chuẩn bị cho các giải đấu thì Kỳ Hữu xác định a Bảo sẽ là dự bị và a Hương vẫn là chủ lực , chỉ trong những trận đấu quyết định thì nhiều khả năng Tây Độc mới xuất chiến, năm nay Kỳ Hữu đang thật sự quyết tâm khi những năm trước chỉ về nhì và ba:-|
Năm nay Kỳ Hữu nhiều khả năng sẽ ra sân với 2 đội hình, đội 1 sẽ quyết tâm để giành cúp còn đội 2 mục tiêu chủ yếu vẫn là cọ sát , nâng cao lực cờ cho các thành viên có lực yếu hơn trong CLB và sẵn sàng bổ sung cho đội 1 khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa khi thấy cần thiết
Một trận đấu hay! Sức cờ của Hương “ngỗng” cao thật, song để có được chức vô địch A1 cho Hương là rất khó, ván đấu này thực ra Hương thắng được là do có sự chuẩn bị nghiên cứu kỹ hơn “đối thủ” cho trận “Đơn đề mã”. Khi đã dụ được anh Sáng vào trận mình đã được nghiên cứu “kỹ” thì nước cờ sẽ nhanh và linh hoạt hơn nhiều.
Để vô địch một giải đấu A1, A2 thì hoàn toàn khác biệt với 1 ván đấu, khi có nhiều yếu tố tác động như yếu tố: may mắn, tâm lý, bản lĩnh, sức bền…. ngoài ra còn phải có sự hỗ trợ của đồng đội trong việc đánh chặn các đối thủ mạnh. Dù sao cũng xin chúc mừng Hương có 1 ván đấu xuất xắc. Tôi nghĩ giải đấu A2 sắp tới Hương chỉ đứng trong tốp 10 mà thôi chứ vô địch thì rất … rất … khó?
ván này nhá trịnh khai cuộc không ưng ý ,dẫn đến thất bại!nhưng dù sao cũng cám ơn hai đại danh thủ đa biểu diễn một ván đấu đẹp!