Sau nước cờ 7. C7.1 của bác Sáng anh Hương nghĩ rất lâu, chừng 20 phút vẫn chưa tìm ra phương án thích hợp ...
Printable View
Sau nước cờ 7. C7.1 của bác Sáng anh Hương nghĩ rất lâu, chừng 20 phút vẫn chưa tìm ra phương án thích hợp ...
Theo đánh giá của giới chuyên môn thì cả 2 kỳ thủ đều rất lão luyện nhưng điểm yếu nhất của 2 danh thủ này là "khai cuộc", khả năng có thể xảy ra sai sót trong xuất quân.
HLV Hoàng Đình Hồng nhận xét : Hương đã chọn lối đánh đôi công ngay từ khai cuộc, không hề muốn thủ hòa.
Sau 6 nước đã hình thành: Đan đề mã chống pháo đầu
7... C9.1 Quá sâu :D .
Theo bình luận của HLV Hoàng Đình Hồng và của khán giả, thì từ nước thứ 6 - 10, Phạm Quốc Hương đều đi chính xác và hiệu quả để đối phó với Trịnh A Sáng.
Hai kỳ thủ này chắc chắn sẽ cống hiến nhiều nươc đi táo bạo, cống hiến, đặc biệt là Phạm Quốc Hương.
Theo bình luận của HLV Hoàng Đình Hồng và của khán giả, thì từ nước thứ 6 - 10, Phạm Quốc Hương đều đi chính xác và hiệu quả để đối phó với Trịnh A Sáng.
Hai kỳ thủ này chắc chắn sẽ cống hiến nhiều nươc đi táo bạo, cống hiến, đặc biệt là Phạm Quốc Hương.
Sau nước thứ 11, trong khi chờ đợi, HLV Hoàng Đình Hồng ra câu đố hỏi các khán giả: Cờ Vua và cờ tướng khác nhau ở điểm nào? Sau khi các khán giả trả lời, thầy Hồng tổng kết luận:
- Cờ Vua quan trọng chiến lược, tính đường dài >< Cờ tướng quan trọng chiến thuật, phối hợp đổi quân.
- Cờ Vua có vẻ giành cho người có gia đình (tướng đi cùng Hậu) >< Cờ tướng có vẻ giành cho người độc thân (tướng không có hậu, và kỳ thủ cờ tướng nhiều người chưa chịu lấy vợ)!
Khán giả cười ồ lên khi thầy Hồng nhắc đến đáp án thứ 2 trên.
Tiếp tục là những lời khen tặng cho trình độ điều quân trong trung cuộc của Phạm Quốc Hương , huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng đánh giá bên hậu đi toàn nước chính xác , ván cờ dễ dẫn đến hòa , nếu như Hương thắng được thì quả thật là đáng nể !!!
Nước 12. Tiên đi P5.4, một nước đi táo bạo, nếu bên Hậu xử lý không khéo rất có thể sẽ bị mất quân hoặc kém thế rất nặng.
"Hội đồng khán giả" đã đưa ra hàng loạt đáp án và chọn ra các đáp án tối ưu để hóa giải nước đi của Trịnh A Sáng.
Thật ngạc nhiên khi Phạm Quốc Hương đi không sai nước nào so với các đáp án mà khán giả bình cờ. Rất hiệu quả, đến nước thứ 19.
Thế cờ nguy hiểm mà Trịnh A Sáng giăng ra đã bị Hương hóa giải tài tình, đưa trận về thế cân bằng/.
HLV Hoàng Đình Hồng tỏ ra tiếc nuối khi Hương không thể có mặt tại A1 vừa rồi, thầy khen tặng hàng loạt nước đi xuất sắc của Phạm Quốc Hương.