chuyện thứ nhất: Trong cuộc họp ngày hôm nay, lãnh đội-HLV-VĐV của Đà Nẵng tức là danh kì Trần Văn Ninh đã có chất vấn BTC về mấy điểm lỏng lẻo trong điều lệ của giải này:
- về cơ chế tuyển chọn (Giải Đấu thủ mạnh tuyển 3 VĐV, giải A1 cũng tuyển 3 VĐV cho đội dự tuyển Quốc gia-tổng cộng là 6) 3 VĐV đứng đầu giải này nếu tham dự giải A1 sẽ ít có động cơ phấn đấu (đã đạt chuẩn tuyển chọn rồi)-dẫn đến tiêu cực tự nhiên phát sinh. Giải pháp đưa ra là: hoặc các V Đ V đã đạt hạng 1, 2, 3 của giải này sẽ không cần dự A1 nữa, hoặc nếu tham dự thì thành tích phải tốt (ít nhất đạt kiện tướng) nếu tham dự mà không có thành tích tốt sẽ bị hủy tư cách đã đạt được (tức là loại khỏi dự tuyển quốc gia). Tín hiệu này là một tín hiệu tốt.
Xin một tràng pháo tay cho anh Trần Văn Ninh!
theo ngu ý của tôi nên chọn 3 vị trí đứng đầu A1 và 3 vị trí tốt nhất của kỳ thủ VN tại cúp Phương Trang để chọn đội tuyển( trường hợp có trùng nhau thì nên ưu tiên các kỳ thủ có thứ hạng tốt ở Phương Trang) vì phương Trang là giải đấu có sự tham dự của nhiều kỳ thủ nước ngoài nên việc mua,bán độ nhường điểm sẽ khó thực hiện hơn;các kỳ thủ cũng sẽ chiến đấu cật lực vì tiền thưởng; người có vị trí cao là người thể hiện tốt trước các kỳ thủ mạnh trong đó có cả kỳ thủ nước ngoài; tính chân thực về vị trí và thực lực sẽ chuẩn hơn chứ nói thật tính chân thực trong những giải đấu như đấu thủ mạnh này còn nhiều vấn đề cần phải bànL-)L-)