Gửi bởi
lonconlonton
Kỳ thủ VN, đa phần ko được đào tạo cơ bản từ nhỏ-so với cái hay về cờ tướng của TQ-là cái hay "hàn lâm" (mượn bạn này cái chữ "hàn lâm") thì cái hay về cờ tướng của VN, là cái hay của kinh nghiệm lẻ tẻ, người tài giỏi cờ tướng của VN, thực sự có tài giỏi, nhưng vì chỉ là cái tài được cóp nhặt-thiên về nghệ thuật hơn khoa học. Như đã nói, ko được đào tạo cơ bản, chính quy từ nhỏ-nên dù có thiên bẩm ngàn năm mới có một người thì cũng chỉ phát huy được những gì mà môi trường vốn có, vượt hơn môi trường vài bước như Thành Bảo, Vũ Quân, Mai Thanh Minh, Trềnh A Sáng đã là quá phấn khởi.
Thời đại tin học đến, là một dịp thuận lợi để người tài giỏi cờ tướng VN, rút ngắn khoảng cách với bậc thầy cờ tướng TQ. Nếu có thời gian, cao thủ VN cập nhật cái tin học này, thì cũng tiến bộ được đôi phần nữa.
Còn nữa, phần mềm thì cũng của Tàu nó làm, mấy anh chơi SW nhà mình, thì cũng down, cũng crack, hay lắm thì mua cái của thằng Tàu, chứ có gì cao siêu đâu-đã ai viết lấy 1 cái SW cho ngon lành, may nhờ có Saola của thầy PH Nguyên là còn làm vẻ vang cho giới lập trình và giới VN ta, tuy thế nay cũng chả đi được xa.
Hơn nữa, software, là một cái đầu kinh khủng, một bộ nhớ khủng khiếp-học theo nó, cũng có lợi về phần bài vở, nó thuộc được nhiều, nó nhắc cho dế học, lại lợi về phần bao cát, đấm nhau với nó, nó ko biết mệt. Nhưng học theo cách đánh của nó, e rằng hơi khoai, có cái đầu nào được như cái PC? học theo cách nghĩ, cách đánh của SW, khác nào ép mình quá đáng? So sanh hơn khó, có thể lấy ví dụ thế này, khi nào có người máy đấm bốc, thì Mike Tyson cũng chả đấm được nó, cũng chả học cách đấm của nó làm gì!
VN ta thông minh, hiếu học ai cũng biết, nhưng để sinh ra thiên tài thì về mặt khoa học mà nói: tỷ lệ phần nghìn, phần triệu gì đó với số ca trẻ em sinh ra. Thằng tàu nó đông hơn, tỷ lệ đó của nó phải cao hơn.
như tieunhulai đã nói, cờ tướng với thể thao VN, chỉ là một môn như mọi môn, có khả năng HC ko? HC tầm cỡ nào? có à? thế thì cho lập môn mà đi đánh, 2 nữa, cái đầu tư của TT VN nó bóc ngắn, cắn dài, mấy vị danh thủ của ta, ai sống được bằng lương NN cấp? Ai được mua cho cái máy tình 8U mà tập? ai được mua software? đội nào có phòng máy tính? Về văn hóa, ừ thì cũng xuất hiện trong những hội làng, là một môn ngang với đánh vật, chọi gà, thả chim, thậm chí tiền thưởng ở hội còn ít hơn mấy cái kia.
Còn TQ thì sao? kỳ viện lớn, kì viện nhỏ, đến huyện cũng có kỳ viện..., ngoài ra x y z tôi chả biết nên ko dám nói.
Ngắn lại một câu, cờ ta không bằng cờ tàu, nhưng nó cứ dè chừng, danh thủ của ta vẫn chém được, tuy ko phải bao giờ cũng chém được. cờ một ván, đố ai nói mạnh được, trừ ông SW.
Đến lúc nào, ở giữa cái quân cờ nắm giữa bàn-nó viết chữ TƯỚNG = tiếng VN, chứ không phải cái ông nhiều râu bây giờ, lúc đó khắc tính tiếp.