Kết quả 21 đến 30 của 30
-
26-03-2011, 04:11 PM #21
vậy là đánh có 1 ván thôi hả các bác?bắt tay nhau nói hòa rồi...chán nhỉ
-
26-03-2011, 05:36 PM #22
kết quả ván này thế nào rồi nhỉ?
Win-Win: We win many times.
-
26-03-2011, 07:37 PM #23
Anh Trung cho em hỏi đã có kết quả ván đấu chưa ạ ?
Phùng Minh Tuấn
-
26-03-2011, 08:24 PM #24
hòa rồi.trời đất!!!!!!!!
-
26-03-2011, 10:53 PM #25Tưởng Xuyên:
"Các môn cờ trước nguy cơ và thách thức &
Trong cuộc sống đôi khi không tránh khỏi sai lầm"
Tối hôm qua, phóng viên của báo Tây Hoa đô thị đã gặp phỏng vấn hai Đại ca của làng cờ trong phòng của 2 anh tại khách sạn, trước khi họ xuất trận trong cuộc đấu theo chương trình quảng cáo thương mại. Tâm sự của mỗi người có hơi khác nhau đôi chút: Hứa Ngân Xuyên thì khoe năm tới sẽ hoàn thành cuốn sách mới, còn Tưởng Xuyên trình bày về “Trung tâm văn hóa cờ tướng Tưởng Xuyên” với mục đích giúp các kì thủ nghiệp dư tiến bộ cờ, hơn nữa Tưởng còn tham gia nhiều hoạt động về cờ tiếp theo, không chỉ là tham gia đấu cờ tưởng hay đấu đồng loạt. Tưởng xuyên cũng cho biết, anh ghen tỵ với Hứa Ngân Xuyên về kinh nghiệm đấu cờ trên bàn lớn (Tưởng chưa từng đánh thể loại cờ bàn lớn cỡ này, còn Hứa thì trước đây, trong một chiến dịch quảng cáo tương tự, đã từng đánh cờ bàn lớn với quân cờ là các hotgirl rồi)
Nói về trận đấu sắp diễn ra, đại khái thắng bại không là vấn đề lớn, nhưng hoạt động thương mại quảng cáo trong cờ là không thể tránh khỏi, 2 đại ca của kì đàn lúc này, có lẽ ngày mai đã là quân cờ cho người ta điều khiển, đó là điều tâm sự duy nhất chung của 2 anh. Thế thì, làm thế nào để đối mặt với các hoạt động thương mại sẽ ngày càng nhiều trong cờ tướng? Về vấn đề này, Tưởng Xuyên có vẻ mong muốn nói tới nhiều hơn, sau đây là cuộc phỏng vấn.
Báo Tây Hoa đô thị: trong Blog của anh, nói rằng anh chưa từng thắng Hứa Ngân Xuyên ván cờ nào, có lí do cụ thể gì không?
Tưởng Xuyên: Kì lực của Đặc cấp đại sư Hứa Ngân Xuyên rất cao, và giữ được phong độ ổn định trong thời gian rất dài. Hôm nay, tôi đã viết entry “Nhớ lại lần gặp đầu tiên với Hứa Ngân Xuyên” anh đối với tôi, vừa là thầy, vừa là bạn, dám đâu mong thắng (lúc này Hứa Ngân Xuyên xen vào: “anh hỏi câu này trước mặt tôi, chắc gì cậu ấy trả lời sự thật…haha”)
Báo Tây Hoa đô thị: ở Thành Đô, có thông tin lưu trữ về chiêu sinh qua nhiều năm, thấy rằng học viên đăng kí học cờ tướng thường ít hơn học viên đăng kí học cờ vây và thậm chí ít hơn cả cờ vua. Ở địa vị những người cho cờ chuyên nghiệp hàng đầu, anh có ý kiến gì không?
Tưởng Xuyên: Trước tiên, về sự khác biệt địa lí, như tôi biết tại Bắc Kinh hay ở quê tôi (Vĩnh Gia, Triết Giang) thì kết quả lại ngược lại hoành toàn, lại có vấn đề về người hướng dẫn, chương trình hướng dẫn và sức hấp dẫn tự thân của mỗi môn cờ. Cá nhân tôi tin tưởng vào tương lai lớn mạnh của cờ tướng, vì vậy tôi luôn mong rằng tình hình sẽ thay đổi khả quan. (Hứa đại sư ở bên cạnh lúc này cũng nói: “ồ, đúng vậy! có lẽ việc ở Trung Quốc có quá nhiều người không cần đến trường dạy cờ học cũng đã tự biết chơi cờ tướng cũng là một nguyên nhân, họ có suy nghĩ là học cờ tướng đâu cần đến trường lớp-suy nghĩ này cũng là một trở ngại lớn trong việc nâng cao trình độ của họ”)
Báo Tây Hoa đô thị: Là một kì thủ đẳng cấp cao thành công, anh nghĩ gì về sự hỗ trợ của các hoạt động truyền thông, quảng cáo liên quan đến cờ?
Tưởng Xuyên: Tôi cho rằng chúng ta cần sự hỗ trợ này. Ngày xưa tôi rất thích xem kênh “Thể thao 5 sao” của Thượng Hải. Cá nhân tôi thấy rằng, truyền thông-giải trí-thương mại cũng là một kích thích tố đối với sự phát triển tốt đẹp, và nếu như nó không ảnh hưởng xấu đến các kì thủ chuyên nghiệp thì tại sao lại không nhỉ? Nhân nói đến điều này, tôi muốn nâng tầm vấn đề bạn nêu, thực tế, trong thời đại internet này, tất cả các loại cờ đều có chung một nguy cơ. Như bạn thấy, luôn luôn có hàng triệu, chục triệu người ngồi lì ở máy tính mà chơi trên mạng, tức là không gian sống của bạn, ngày càng nhỏ đi. Không có các nào khác để né tránh, đây là thời điểm quyết định. Trong cổ đại, người ta chơi cờ và sử dụng nó như một sở thích thanh nhã, nó giúp người ta giao lưu, giải trí sau lao động chân tay mệt mỏi, khiến người ta có thể thay đổi cảm giác và sinh hoạt. Bây giờ khác, người ta ngồi trong nhà nhiều, hoạt động trí não cũng nhiều, vì thế người ta lưu tâm đến các môn thể thao ngoài trời nhiều hơn-đó là khó khăn và nguy cơ của các môn cờ. Kể cả cờ Vây đang phát triển mạnh mẽ hơn xa cờ tướng. Vì vậy, hoạt động truyền thông quảng cáo và thương mại hóa là cách duy nhất để phát triển cờ, phải hướng người ta chú ý vào nó.
Báo Tây Hoa đô thị: Trong giải Các đại sư cờ tướng năm 2005, anh và Triệu Hâm Hâm có dinh líu vào một sự kiện mua bán kết quả. Hôm nay nhìn lại, anh có thể nói gì?
Tưởng Xuyên: Việc này, tôi nghĩ không cần tránh né, người trẻ tuổi đôi khi cũng phạm sai lầm. Đến giờ, tôi và Hâm Hâm đều đã giành được danh hiệu chân chính Đặc cấp đại sư cờ tướng, vô địch quốc gia cờ tướng, cả hai đều đạt được hoài bão, cũng đều làm các cách khác nhau với cùng mong muốn để cờ tướng phát triển,… Điều này xem ra cũng giống như trong chơi cờ, có lúc ta đi một nước cờ hỏng khó cứu vãn, nước sai, nhưng chỉ cần ta không bỏ cuộc, nước cờ hỏng này trong tương lai cũng có thể có sinh ra tác dụng tốt, ý tôi nói đến một tương lai dài phía trước, và cuộc đời không phải lúc nào cũng là tai vạ.
copy TTVNOLLần sửa cuối bởi saomai_08, ngày 29-03-2011 lúc 08:51 AM.
-
26-03-2011, 11:27 PM #26
Báo Tây Hoa đô thị: Trong giải Các đại sư cờ tướng năm 2005, anh và Triệu Hâm Hâm có dinh líu vào một sự kiện mua bán kết quả. Hôm nay nhìn lại, anh có thể nói gì?
Tưởng Xuyên: Việc này, tôi nghĩ không cần tránh né, người trẻ tuổi đôi khi cũng phạm sai lầm. Đến giờ, tôi và Hâm Hâm đều đã giành được danh hiệu chân chính Đặc cấp đại sư cờ tướng, vô địch quốc gia cờ tướng, cả hai đều đạt được hoài bão, cũng đều làm các cách khác nhau với cùng mong muốn để cờ tướng phát triển,… Điều này xem ra cũng giống như trong chơi cờ, có lúc ta đi một nước cờ hỏng khó cứu vãn, nước sai, nhưng chỉ cần ta không bỏ cuộc, nước cờ hỏng này trong tương lai cũng có thể có sinh ra tác dụng tốt, ý tôi nói đến một tương lai dài phía trước, và thể giới không phải lúc nào cũng là thảm họa.
Tưởng Xuyên trả lời hay thật !!!Phùng Minh Tuấn
-
27-03-2011, 08:09 PM #27Một số ảnh mới được đăng trong BLOG của Tưởng XuyênHiện đã có video của trận đấu xe hơi này, nhưng chỉ dành cho các IP trong nước Trung Quốc xem :X
Đấu thủ và Trọng tài kí tên lưu niệm
đi xe bus xịn (motorhome) với Hứa Ngân Xuyên
Mỹ nữ đất Thục dắt Tưởng Xuyên thượng đài, 2 bên có lính hộ vệ, bên trái có thằng tốt hỉn bằng xe hơi
chỉ huy binh sĩ trên phong hỏa đài
nữ binh
nam binh
duyệt binh
xe và lính
xe con
toàn cảnh
Xem những ảnh này thì thấy tin tức của TQ đưa cũng hay phóng đại, việc tổ chức và trang trí cho bàn cờ, quân cờ kém xa tưởng tượng ...Lần sửa cuối bởi saomai_08, ngày 27-03-2011 lúc 09:28 PM.
-
27-03-2011, 10:12 PM #28
Quân cờ kiểu này khó nhìn, có lẽ phải treo một cái cờ thật to có chữ các quân cờ thì mới nhìn được.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
28-03-2011, 12:08 AM #29
-
29-09-2011, 01:25 AM #30
Vừa rồi Tưởng Xuyên và Lữ Khâm có qua Mỹ giao lưu với các kỳ thủ Mỹ gốc Hoa & Việt. Hai người này rất khiêm tốn và điềm đạm. Đặc biệt người ta rất đam mê bình luận và tôn trọng người chơi cờ bất kể người đó cao hay thấp. Tưởng Xuyên có khuôn mặt baby face, còn búng ra sữa. Lữ Khâm thì nhìn oai phong, mặt lạnh nhưng cũng friendly lắm. Tưởng Xuyên đánh cờ mù với 6 người mà đi không sót nước. Thật ấn tượng!
Tin tức trận đấu Hứa Ngân Xuyên-Tưởng Xuyên
Đánh dấu