Tôi xin có vài ý kiến:
1. Về việc thu quỹ của CLB: Hiện tôi ủng hộ mức thu các thành viên chính thức là 100k/tháng. Ngoài ra, các thành viên thi đấu thành công tại các giải ủng hộ, tài trợ cho quỹ CLB là điều đáng trân trọng nhưng không bắt buộc (vì phần thưởng, đôi khi rất nhỏ, nhưng có giá trị tinh thần rất lớn cho các kỳ thủ)
2. Về việc chi quỹ CLB: Nên chi việc hiếu, hỉ của các thành viên CLB (chỉ hiếu, hỉ thôi, ốm đau tùy trường hợp nặng nhẹ BCN tự quyết định). Tuyệt đối không chi cho các buổi liên hoan (trừ trường hợp tất niên 1 năm/ 1 lần). Các buổi liên hoan đó, do các thành viên tham dự tự nguyện đóng góp, không nên lấy quỹ CLB. Thay vào đó, việc đóng phí tham dự các giải đấu cho các kỳ thủ, việc trao phần thưởng cho các kỳ thủ có thành tích, và việc hỗ trợ lệ phí tham dự các giải đấu lớn (như TLKD) là điều đáng xem xét.
3. Việc đóng tiền lệ phí tham dự giải TLKD 2011: Đây là giải đấu lớn, chi phí tham dự cũng nhiều tất cả anh em đều sẵn sàng tham gia đóng góp. Tuy nhiên, nếu đã đóng góp, nên có quy chế thi đấu rõ ràng (ví dụ thắng thưởng, thua phạt như một số CLB khác để anh em có thể luân phiên tham gia). Tôi ủng hộ một quy chế công bằng giữa các thành viên của CLB. Lấy sự công bằng và tính cạnh tranh để khích lệ đông đảo anh em tham gia. Thực lòng hiện nay, tôi thấy quy chế tham gia thi đấu tại giải TLKD 2011 của hai CLB Anh Em hơi mang tính cảm tính. Ưu điểm của nó là phát huy tính chiến thuật của các Lãnh đội và giữ được bí mật đội hình. Nhưng nhược điểm là nhiều quyết định có thể mang tính cá nhân, không khiến nhiều anh em tâm phục, khẩu phục. BCN nên cân nhắc giữa việc quyết tâm lấy thành tích tại giải đấu hay tạo ra một sân chơi bình đẳng, công bằng giữa các thành viên (và đương nhiên chấp nhận kết quả cuối cùng của cuộc chơi).
Vài ý kiến nhỏ đóng góp thẳng thắn, mong BCN xem xét!