-

Gửi bởi
tottottot
Đây là ván cờ giữa Hồ Vinh Hoa và Tang Như Ý tại giải "Hằng Thuận Bôi" năm 1983. Hai bên đấu nhau đến nước thứ 21 thì hình thành thế cờ sau. Bên Tiên thí Xa, dùng công thế lợi hại bức ép đối phương không địch nổi phải chấp nhận bại cuộc.
Tiên thí Xa, đến nước thứ 26, một đòn ra tay đã hình thành ưu thế 1 Xa đổi 3 quân.
Đến nước 37, Tiên phục đi M6.4 rồi M3/4 sát. Hậu nếu đi X1-3 ăn Tốt tất M3/4 rồi M4/6 bắt Xa. Tiên thắng
Trích từ "Bí quyết thí quân thủ thắng" của Lý Canh, Dương Điển
P/S: Không hiểu sao ở thế cờ này Hồ Vinh Hoa thiếu mất con xe, trong khi của Tang Như Ý đều còn đầy đủ Xe, Pháo, Mã. Sách in thiếu chăng?
Ván cờ này bên xanh không có con xe 9,nhìn rõ bằng nước 14 lên sỹ, đã thí 1 xe rồi và sách in nhầm.Vậy nên xe không đổi Mã vì xanh sẽ thua 2 quân chủ lực và cả thua tốt.Đỏ đổi 1 xe,phế luôn 1 xe để thắng,vậy nên nó mới là "Bí quyết phế quân thủ thắng"
七星Xương Khúc Phượng Long Sinh Vượng Mộ聚会
Học tập đòn chiến thuật trong trung cuộc của các danh kỳ
Đánh dấu