Theo tổng kết trận dựa vào kinh nghiệm chơi sw lẫn thực chiến thì tôi thấy rằng thì đối phó với Pháo đầu hiện nay hầu hết chỉ rơi vào 4 -5 cuộc quen thuộc:

- Nghịch pháo: Nhớ không lầm thì tác giả Công Sĩ cũng có dịch đến 2 cuốc sách nói về thế trận này là: Liệt Pháo tân biên 1-2. Tuy nhiên sau khi thẩm lại nhiều biến trong đó qua sw thì thấy rằng các biến của cả 2 bên chưa thực sự chính xác. Quan sát các trận đỉnh cao sw từ năm 2003 đến giờ, tui thấy rằng Nghịch pháo lép 100% từ khai cuộc, khả năng thắng gần như không có, huề là mai lắm rồi, có đi biến nào cũng vậy thôi. Đánh giá sơ bộ NP 40% - PĐ 60%

- Thuận pháo: đỡ hơn nghịch pháo 1 chút, tuy nhiên vẫn bị đánh giá kém phân hơn tiên thấy rõ. Đánh giá sơ bộ: TP 42% - PĐ 58%

- Bình phong mã: trị bách bệnh, có thể nói cho đến giờ này, phương án chống pháo đầu hiệu quả nhất vẫn là Bình Phong mã. Phải nói đây là loại trận kinh điển mà bắt buộc tất cả ai muốn thành cao thủ cũng phải học thuộc. Đánh giá chung là ngang ngữa BPM 50%- PĐ 50%. (Nên nhớ là người rành trận này nhất là Hứa Ngân Xuyên thỉnh thoảng cầm BPM cũng thua pháo đầu như thường)

- Phản cung mã: kém hơn bình phong mã 1 chút, tuy nhiên vẫn có thể chơi ngang ngữa được với Pháo đầu và có nhiều khả năng công kích lại. Ai không rành biến dễ bị phản công ghê lắm. Tuy nhiên cũng là thế trận có thể đối phó với pháo đầu. Nếu đánh giá thì tui đánh giá PCM 45% - PĐ 55%

- Đơn đề mã: : trong thực chiến ích thấy người chuộng trận này vì nó cũng bộc lộ nhiều điểm yếu. Nếu đấu bằng sw với thế trận này thì tỉ lệ thắng gần như rất ít. Bình sinh, Danh thủ Mai Thanh Minh từng tuyên bố là ông cầm Pháo Đầu có thể đánh chết đơn đề mã bất chấp đối thủ là ai (cái này tôi chỉ nghe lại, không biết thực hư thế nào). Nhìn chung, đánh giá sơ bộ trận này cũng như Nghịch pháo thôi: ĐĐM 40% - PĐ 60%.

Vài dòng chia sẽ về bản chất của từng loại trận pháp.