-

Gửi bởi
black.fox
Em có thắc mắc khi chơi trận pháo đầu đối nghịch pháo như sau :
1.P2-5 P2-5
2.M2.3 M8.9
3.M8.9 M2.3
4.X1-2 P8-7
5.Đến đây đáng lẽ như những trận nghịch pháo thường gặp thì bên đi tiên đi X2.4 rồi sau đó C9.1 rồi phi mã biên lên để Pháo tróc xa đối phương (khi sau đó đối phương đi X1-2) nhưng em thắc mắc ở đây là ở nước thứ 5 khi X2.4 thì con Pháo 7 của đối phương lập tức vọt lên ăn Tốt 3 để sau đó tiếp tục vọt lên ăn tượng chiếu Tướng (Nguy) để rồi sau đó X9-8 để thọc sâu xuống thì bên đi tiên rất mệt

. Ở đây bên đi tiên cũng có thể phi Tượng 3.1 để đề phòng nước đó nhưng liệu có phải là phương án khả thi khi đã cho con Pháo của đối phương thọc sâu vào cấm địa nước nhà hay không ??? Kính mong quý bằng hữu,quý tiền bối cao cờ gần xa giải đáp. Em xin chân thành cảm ơn

Theo kn bản thân tôi chơi thì ở nước thứ 5 đỏ ko nên đi con xe mà nên đẩy tốt 7 lên để bay mã hoặc ra xe 9-8 sẽ có nhiều cây phối hợp chứ bạn vội vàng tiến xe 2.4 thì ko uy hiếp đc j cả mà thành thất thế.Xe ở lộ 2 cứ nên đứng yên để xanh ko ra đc xe, ra thì đấu sẽ ko bị thiệt nước.kn ít ỏi bản thân góp ý mong bạn tham khảo xem
-

Gửi bởi
1river
Theo kn bản thân tôi chơi thì ở nước thứ 5 đỏ ko nên đi con xe mà nên đẩy tốt 7 lên để bay mã hoặc ra xe 9-8 sẽ có nhiều cây phối hợp chứ bạn vội vàng tiến xe 2.4 thì ko uy hiếp đc j cả mà thành thất thế.Xe ở lộ 2 cứ nên đứng yên để xanh ko ra đc xe, ra thì đấu sẽ ko bị thiệt nước.kn ít ỏi bản thân góp ý mong bạn tham khảo xem
Bạn nói gì mình không hiểu ??? Mình đã đi M8.9 ở nước thứ 3 rồi thì còn C7.1 làm cái quái gì nữa? Với lại đi X2.4 để giữ Mã (sau khi M9.8) cho Pháo tróc xa đối phương (sau khi đã C9.1) rồi sau đó dùng xe chiếm lộ 6 mở đường phản công thì có gì gọi là thất thế đâu? Chắc có lẽ bạn đọc sai ván cờ rồi
.
Hỏi Về: "Pháo Đầu đối Nghịch Pháo"
Đánh dấu