Kết quả 1 đến 10 của 23
Threaded View
-
04-10-2009, 03:36 PM #5
Tiếc quá! Mình không biết trình bày bằng những cách nói trên bạn à. Bạn xem lại Chương II -> Cục 2
- Các nước đi căn bản:
Trắng Đen
1. P2-6 ----- P8-5
2. M2.3 ----- M8.7
3. X1-2 ----- X9.1
4. X2.4 ----- X9-4
5. S6.5 ----- M2.3
6. X2-7 ----- C5.1
7. X7.2 ----- X1.2
8. P8-7 (1) ----- M3.5 (Chú Thích Sai)
9. X7-8 ----- C5.1
10. P7.7 (1)----- S4.5 (Chú Thích Đúng)
- Ở trong sách và trên trang Cờ tướng, sách cờ, chineschess, chessbook, gameboard ghi "Chú Thích" (1) nằm ở nước thứ 8 và nói "(1) Đến nước thứ 8 nếu đỏ đi P6-5 thì tài liệu ghi là M5.6 nhưng sự thật là ở nước này chẳng tìm thấy con Mã 5 nằm ở đâu để đi nước tiến 6 cả!"
- Sau khi mình đọc đến phần này và xem lại thì phát hiện ra lỗi nằm ở chỗ ghi sai "Chú Thích" chứ không phải phần "Luận Giải Chú Thích" trong sách sai.
- Cụ thể là "Chú Thích (1)" phải nằm ở nước thứ 10 chứ không phải nằm ở nước thứ 8 như trong sách.
-Mình chỉ trình bày thế này mong bạn hiểu được, mình không rành mấy cái kia bạn thông cảm.Lần sửa cuối bởi Akira1985, ngày 04-10-2009 lúc 03:45 PM.
Cõi người ta vạn nẻo đường
Sáng soi chỉ một tình thương nhiệm mầu
Mai hoa phổ-phản mai hoa.pdf-3,5mb
Đánh dấu