Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tài năng và Thiên tài
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 10

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Song Vladimir Horowitz và Evgeny Kissin chưa từng thi Chopin cũng như Tchaikovsky, còn Ivo Pogorelich khi tham gia cuộc thi piano Chopin lần thứ 10 (1980) thì đã bị loại khỏi vòng chung kết, như thể minh chứng cho nhận xét của thi sĩ đồng thời là bác sĩ Mỹ Oliver Wendell Holmes (1809–1894): “Thế giới luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón nhận tài năng, nhưng, rất nhiều khi, thế giới không biết phải làm gì với thiên tài”
    Bài rất hay nhưng các bác cho em hỏi là đoạn viết trên nói về Vladimir Horowitz và Evgeny Kissin ám chỉ điều gì ạ, và hai nhân vật trên là thiên tài lĩnh vực nào?. Thú thật là hai cái tên này nằm ngoài kiến thức hạn hẹp của em.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Bài rất hay nhưng các bác cho em hỏi là đoạn viết trên nói về Vladimir Horowitz và Evgeny Kissin ám chỉ điều gì ạ, và hai nhân vật trên là thiên tài lĩnh vực nào?. Thú thật là hai cái tên này nằm ngoài kiến thức hạn hẹp của em.
    Thưa bác Vladimir Horowitz và Evgeny Kissin là thiên tài piano Vladimir Horowitz là một trong 5 tuợng đài piano vĩ đại nhất thế kỉ 20 cùng với Glenn Gould ,Argerich,Richter và Rubensteine.Ông nổi tiếng với lối chơi khoan thai nhưng rất toàn diện nghe ông chơi Etude cách mạng của Chopin ,trong vẻ mong manh vẫn tiềm tàng bão tố khiến các nhà phê bình phải thét lên rằng nghe Horowitz chơi Chopin như là những khẩu đại pháo nấp dưới hoa Còn Kissin là nghệ sĩ piano một cầm thủ hữu hạng có thể chơi Ravel với một tốc độ cực nhanh
    Pogorelich duơng cầm thủ người Nam tư người đã bị loại khỏi cuộc thi Chopin 1980 năm đó Đặng thái Sơn đoạt giải .Tuy nhiên Ông Sơn phát biểu Kỹ thuật Pogorelich đáng bực thầy tôi ,có lẽ lối chơi của anh quá mới nên ban giám khảo chưa cảm nhận đuợc
    Thiên tài thuờng đi trước suy nghĩ mọi người
    Người bị loại khỏi cuộc thi thì đuợc Hãng đĩa Grammophone cực kì danh tiếng của Germany mời thu đĩa suốt đời ,danh vang bốn bể đến nỗi người ta sau này phải tổ chức cuộc thi piano quốc tế mang tên Pogorelich
    Người đoạt giải nhất thì chỉ là giáo sư piano tại nhạc viện Tokyo và giáo sư thỉnh giảng tại Toronto
    Đó là khác biệt giữa nhân tài và thiên tài
    Chút hiểu biết vu vơ mong bác tạm hài lòng

Tài năng và Thiên tài

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68