nói riêng về việc phân độ tướng và tá thì đội chịu thiệt thòi nhất có lẽ là Kỳ Hữu.tôi còn nhớ năm trước bác Trần Hữu Bình của Thanh Hóa còn chơi ở bàn tá của Kỳ Hữu thế nhưng sang năm nay tự dưng được bế lên bàn Tướng khiến Kỳ Hữu mất đi 1 vị trí rất quan trọng ở bàn này.xét về trình thì mấy năm nay Trần Hữu Bình cũng có thi đấu A1 gì đâu,thành tích của bình thường,ngồi bàn Tướng có vẻ là quá sức của anh.Trường hợp Trần Hữu Bình chỉ là tá thôi thì vào vòng sau đội Kỳ Hữu với Nguyễn THành Bảo ngồi bàn Tướng,bàn tá với Nghĩa Thái Bình,Bình Thanh Hóa và Hùng béo chắc chắc sẽ có nhiều khả năng vô địch nhất.

công bằng mà nói nếu đem Trần Hữu Bình của THanh Hóa và Bùi Xuân Trọng của Hải Phòng nên cân đo đong đếm vào lúc này thì hoặc là cả 2 bác đều là tướng hoặc cả 2 chỉ đều là tá thôi.