Khương Thái Công thì không cần trình bày gì nhiều. Gần như có thể khẳng định sau này không kỳ thủ trẻ nào có thể tái lập được những năm tháng huy hoàng thống trị Dịch lâm phái như Hứa Ngân Xuyên đã làm. Vương Thiên Nhất là kỳ vương mới của Trung Hoa. Nhưng từ đây Vương sẽ hiểu áp lực dành cho các nhà vô địch là thế nào, liệu Vương có thể trụ nổi và tiếp tục giữ vững được trong bao lâu vị trí trong các giải lớn nhỏ sau này. Các kỳ thủ trẻ TQ bây giờ vẫn phải ngước mắt nhìn lên coi Hứa như tấm gương sáng để noi theo. Nếu vẫn tiếp tục thi đấu đỉnh cao, thì ít nhất trong khoảng 10 năm nữa Hứa vẫn là ngọn núi và vật cản lớn nhất trong mọi giải đấu đối với tham vọng vô địch của bất cứ ai trong thiên hạ.