Thành già thấy rằng giải đấu nội bộ đã kết thúc, đã công bố và trao giải, anh em đều vui vẻ. Việc thứ 3 hay thứ 4 ko quan trọng, quan trọng là chúng ta cùng vui và tất cả là " Tứ Phương Huynh Đệ".
Việc giải đấu có sai sót cũng là điều thường thấy, nhất là đối với 1 giải đấu nghiệp dư như của chúng ta. Nhưng Qua đó chúng ta rút ra được nhiều kinh nghiệm để tổ chức giải đấu tốt hơn. Tứ Phương Huynh đệ được thành lập dựa trên tinh thần đoàn kết của tất cả các thành viên. Thành già nghĩ rằng, ko nên vì chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng tới mục đích, tiêu chí của clb hướng tới.
Tất cả các tranh cãi đều vì clb phát triển tốt hơn. clb luôn tiếp thu ý kiến của tất cả các thành viên. và theo điều lệ, quy chế hoạt động đưa ra là" tất cả các vấn đề đều được thảo luận và kết quả theo đa số các thanh viên" chúng ta cứ theo đó mà làm.
Còn vấn đề em Chí đưa ra cũng là đóng góp của em để chúng ta rút kinh nghiệm tổ chức giải lần sau tốt hơn. Vấn đề này Thành già có ý kiến như vậy.
"Đoàn kết là sức mạnh"