Trích dẫn Gửi bởi red27 Xem bài viết
Chào các bác trong thanglongkydao,em muốn hỏi câu này mong các bác trả lời hộ em thắc mắc này. Em xem các giải cờ quốc tế,cờ vua lẫn cờ tướng nếu bốc thăm thi đấu cờ theo hệ thuy sĩ thì thấy số ván thường là 7 ván,9 ván hay 11 ván (tùy theo số lượng đấu thủ tham gia). Vậy tại sao không bốc thăm hệ thuy sỹ theo 8,10 12 ván vì em thấy như vậy sẽ công bằng hơn,số ván đi tiên và hậu cả 1 người sẽ như nhau.
Cho em hỏi thêm câu nữa là. Nếu thi đấu theo hê thụy sỹ 7 ván chẳng hạn thì có phải
Hệ số ván 1 là 7,hệ số ván 2 là 6...hệ số ván 7 là 1. Tức là ví dụ hết giải có 2 đấu thủ đứng đầu,1 người thắng 6 ván đàu và thua ván cuối,1 người thua ván đầu và thắng 6 ván cuối thì có phải người đầu tiên sẽ vo dịch vì có hệ số lũy tiến lớn hơn không? Và vì sao lại có quy định này vậy?
Em không biết mong các bác trong diễn đàn giải đáp giùm.
Số vòng đấu trong hệ Thụy Sỹ được tính theo công thức: SVĐ=log2N+log2(P-1)-trong đó N là số kỳ thủ, P là số giải thưởng. Do đặc tính của hệ Thụy Sỹ nên tất cả các kỳ thủ khó có thể có số ván đi tiên và đi hậu bằng nhau, vì vậy 10 hay 11 vòng cũng không quan trọng lắm.
Nếu các kỳ thủ có điểm bằng nhau thì trong hệ Thụy Sỹ thường dùng chỉ số Bruno Buchholz để xác định người nào xếp cao hơn. Có nghĩa là so sánh tổng số điểm của các đối thủ của mỗi kỳ thủ. Ví dụ tôi và bạn bằng điểm, khi đó sẽ cộng điểm của tất cả những đối thủ mà tôi đã gặp và so sánh với tổng số điểm của các đối thủ của bạn. Đôi khi cũng so sánh rating trung bình của các đối thủ mà các kỳ thủ cùng điểm đã gặp. Hiếm hơn nữa là so chỉ số “ tiến bộ “-so xem ai trong các kỳ thủ cùng điểm hay đứng cao hơn trong giải.