thật ra , trong binh pháp có câu, đánh trận chú trọng sỹ khí.
nếu như quân có sỹ khí, thì 1 đối 10. 10 đối trăm, đẫu quân địch gấp trăm cũng ko lo.
trong khi trạng kia chỉ đem bộ cờ = sừng là ý " khinh địch". phạm điều tối kỵ trong binh pháp.

cũng như câu " khi hành quân ko được dồn quân địch vào dường cùng, nếu dồn quân phải chừa cho họ 1 lối thoát nếu ko ắt bại"
đỉnh chi, dùng chiu để lại đầu tức là "quyết tử ". tự đưa mình vào thế lấy sĩ khí, ko còn lối thoát tức đúng như binh pháp.
khiến cho trạng kia kinh hồn , tiến ko xong, mà ko chơi thì mất danh trạng cờ , tinh thần nao núng, là điều kỵ thứ 2 của phép dụng binh. xét 2 điều này thì có thể thấy đỉnh chi dùng mẹo thắng trạng cờ tức không khó kakakakakakakakakaka
mưu của người xưa , thời nay ko nghiên cứu khó mà nhìn ra kaka