Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Bạn phân tích cũng rất đúng , nhưng đây là người đánh với người , bên A có thể đi nước rất kém và liều lĩnh ( nhưng bên B nhất thời không thể nhận ra vì nó quá sâu và khó lường ) , nếu không khai thác được nước kém này trở thành nước cực mạnh đem lại thắng lợi cho bên A . Các danh thủ chấp hoặc thậm chí đánh với nhau trong lúc căng thẳng cũng thường sử dụng ( đây gọi là lao vào chỗ tối tìm đường sáng ) . Thiết nghĩ chúng ta đừng nên quá lệ thuộc vào SW , nó khiến chúng ta lười nghĩ ( vì cứ khó là bật kiểm tra ) . Đây là điều tối kỵ trong việc phát triển lực cờ , có những người vài năm không lên nổi 1 nước cũng vì lý do này đó bạn .
Mr. Trung nói chí lý, lệ thuộc sw giông như học toán mà mua sách có bài giải bên cạnh (loại sách này giờ khá nhiều) chỉ tổ giảm tư duy con người. SW nếu sử dụng sai mục đích sẽ phản khoa học, theo bản thân mình đồng ý với em Phí (chỉ dùng thẩm cờ sau trận chiến, nhất là khi ta bại trận, nghĩ mãi mà vẫn bí không tìm ra phương án)và mình thích chọn cách đọc sách hơn (nó mang tính hệ thống, chiều sâu, mang bàn cờ ra bày, uống ly trà diễn bài trong sách chắc chắn sẽ thẩm thấu và nhớ lâu hơn rất nhiều là ngồi bấm chuột chỉnh sw...).

Mình xin trả lời luôn, trình độ em Phí, Hải thì có lẽ không ai chấp được 2.5 tiên; chấp 2 tiên thì có lẽ chỉ co 3 người: A.Sáng, Bảo, Huynh; còn mình nếu có dịp gặp mặt thì xin nhường 1.5 tiên giống Hương thôi (tất nhiên kèo này chỉ trong 6 tháng trở lại, lâu quá sinh biến...hehe)