Kết quả 1 đến 10 của 2555
Hybrid View
-
29-04-2010, 06:38 PM #1
TDC là cao thủ TQ, sao lại nói là hàng "tá" thôi nhỉ, thế này có phải là tự ti quá không vậy?
Dù Bảo không giành được chức VĐ khiến cho người hâm mộ chúng ta không thể không cảm thấy nuối tiếc nhưng ngược lại chúng ta cũng được chứng kiến tinh thần thi đấu quyết thắng với TDC như thế nào. Bảo xứng đáng nhận được những lời động viên và khen ngợi của những người khán giả yêu cờ VN, anh đã thi đấu tuyệt hay trong giải này.
Còn phía TDC thì chắc chắn ván đấu với Bảo là ván đấu khó khăn nhất từ đầu giải tới giờ, chẳng ai còn dám nói rằng TDC chưa thi đấu với 100% sức lực cả, chẳng ai còn nói rằng TDC đã thắng dễ dàng các tuyển thủ VN cả...
Trận CK giải này hết sức kịch tính đem lại cho chúng ta những cảm giác hồi hộp đầy thú vị, những kỳ thủ đẳng cấp cao và chuyên nghiệp như TDC chắc chắn đem lại cho nhiều kỳ thủ VN những sự trải nghiệm quý báu trong những trận đấu đỉnh cao, và sự có mặt của nhiều kỳ thủ Quốc tế cũng đem lại tiếng vang cho không chỉ thương hiệu "Phương Trang" mà còn cho cả sự nổi tiếng cho cả nghiệp cờ, hay thú chơi cờ của người VN.
Giải Phương Trang có sự ghanh đua khốc liệt, thi đấu sòng phẳng...cũng có phần đóng góp vô cùng quan trọng của các khách mời Quốc tế đặc biệt là khách mời đến từ nền cờ tướng phát triển như TQ."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
29-04-2010, 06:47 PM #2
Nhưng anh ơi theo em được biết TDC trận CK cũng bị tâm lý đó và ván thứ 2 CK rõ ràng anh Bảo nhà mình huề kém phân ... và trong 2 giải qua anh Bảo đấu với Trương Cường và TDC đúng 9 ván thì thua 4 huề 5 ko ăn nổi bàn nào đó là điều hơi chạnh lòng ? Mặc dù họ chưa là tuyệt đại cao thủ của TQ .Tất nhiên nói TDC là " tá " thì ai cũng phản đối hết điều đó chuẩn .Nhưng xét cho cùng TDC mới chỉ thuộc hàng " Trung Tướng " bên TQ thôi vì như bài trên em đã nói : Thượng Tướng là : Uông Dương , Trịnh Nhất Hoằng , Từ Siêu , Vương Bân .Còn Đại Tướng là : Lĩnh Nam Song Hùng , Hồng Trí vv.....
Điều đó chứng tỏ muốn vươn lên ngang tầm Trung Quốc ko phải là chuyện làm được ngày 1 ngày 2 ...Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
29-04-2010, 08:16 PM #3
-
29-04-2010, 11:49 PM #4
Lý thuyết là như thế nhưng thực tế thì kể cả " đại tướng " cũng khó chấp Bảo 1,5 tiên .Vì ngay như hàng " Thượng Tướng " Uông Dương , Trịnh Nhất Hoằng giai đoạn gần đây cũng bem chết " Đại Tướng " Lữ Khâm nhiều lần ... Cho nên " Đại Tướng " ở đây chỉ hơn ở sự lỳ lợm và bản lãnh lúc quan trọng .
Đó chính là sự khác biệt giữa Đại Tướng cỡ Lữ Khâm và Trung Tướng như TDC vì TDC dù cờ có hơn Bảo nhưng tâm lý đánh ko ổn định và có vóc dáng của 1 đại tướng .Cho nên phải đến loạt " Thai Bờ Rếch " cuối cùng anh mới thở phào nhẹ nhõm . Thực sự bởi ván cờ chậm thứ 2 , theo nhận định của cả chuyên gia như anh Bằng Hữu thì TDC bị " khớp " tâm lý hơn Bảo và nếu vững như Lữ Khâm chẳng hạn thì Thành Bảo khó mà đưa trận đấu đến những ván cờ nhanh ....
Có lẽ theo nhận định vậy thì Đại Tướng cũng chỉ lên đến tiên 3( 2 ván 1 ,1 ván 2 ) là phủ lý rồi ...Lần sửa cuối bởi HuaNganXuyen, ngày 29-04-2010 lúc 11:52 PM.
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
Cúp Phương Trang lần thứ 4 - 2010 ( Giải cờ tướng quốc tế tại Việt Nam )







Đánh dấu