-

Gửi bởi
Bì ca
Mình không đồng ý với ý kiến thách đấu của bạn. Theo văn hóa lễ nghi phương Đông chẳng bao giờ thầy lại đi thách đấu trò, nhất là khi trò vừa giành vinh quang. Nếu Phí Mạnh Cường đã thua thì BTC có thể chọn ai đó khác thì tùy, nhưng chẳng bao giờ thầy Cường lại nhận lời đi thách đấu trò của mình.
Bạn hiểu lầm ý mình rồi. Trận buổi chiều nay chỉ goi là giao lưu thôi (dùng từ thách đấu hơi nặng nề). Ý của mình là không để Phí Mạnh Cường đánh mà để Vũ Hữu Cường giao lưu với Chu Tuấn Hải vì Vũ Hữu Cường năm ngoái là vô địch (năm nay không tham gia. Như vậy trận đấu sẽ hay hơn. Mang tính chất biểu diễn là chính. Còn trong Lễ hội đánh cờ mà dùng từ thách đấu với đương kim vô địch giải thì không đúng từ ngữ. Năm sau nên để đương kim vô địch đánh với cựu vô địch hoặc chọn trường hợp khác như đánh giao lưu với cụ Phan An chẳng hạn.
-

Gửi bởi
linhtinhbinh
Bạn hiểu lầm ý mình rồi. Trận buổi chiều nay chỉ goi là giao lưu thôi (dùng từ thách đấu hơi nặng nề). Ý của mình là không để Phí Mạnh Cường đánh mà để Vũ Hữu Cường giao lưu với Chu Tuấn Hải vì Vũ Hữu Cường năm ngoái là vô địch (năm nay không tham gia. Như vậy trận đấu sẽ hay hơn. Mang tính chất biểu diễn là chính. Còn trong Lễ hội đánh cờ mà dùng từ thách đấu với đương kim vô địch giải thì không đúng từ ngữ. Năm sau nên để đương kim vô địch đánh với cựu vô địch hoặc chọn trường hợp khác như đánh giao lưu với cụ Phan An chẳng hạn.
Hoàn toàn đồng ý với bạn! Người thách đấu không nên để người đã tham gia giải năm nay mà nên chọn là cựu vô địch hay vô địch ở lễ hội khác là rất hay!
Chu Tuấn Hải vô địch - Giải cờ tướng Lễ hội chùa Vua xuân Mậu Tuất 2018
Đánh dấu