-

Gửi bởi
vainhanbcn
Múa rìu qua mắt thợ hả. Biết mình là ai ko? Là tiến sĩ máy tính danh dự ở Úc, với đề tài về Machine Learning in Brain-computer Interface, tạm dịch là học máy trong giao tiếp não với máy tính. Cần thì pm mình mình send nguyên cái cv và tất cả những profile Kaggle, profile github... cho xem. Hiện nay mình là postdoc Reinforcement learning, là lĩnh vực nghiên cứu hot nhất nhì hiện nay, là thuật toán của Google AlphaZero trong cờ vây. Mình hiện ở úc, nhưng đang lãnh lương từ Không quân Mỹ (US Air Force) vì họ đang hứng thú với hướng này.
Mình tuy chỉ 28 tuổi nhưng đã có 11 bài báo quốc tế (đều đứng tên đầu) về Machine Learning, từng làm data science ở Commonwealth Bank, research assistant 2 năm ở UNSW, và trước khi sang Úc thì làm các công ty lớn nhỏ ở Vn trong 3 năm, sau khi tốt nghiệp chương trình chất lượng cao Việt Pháp cực khó ở ĐHBK TPHCM. Mình có tiếng anh IELTS 8 điểm trên 9, bằng tiếng Pháp Delf B1, và vô số giải thưởng lớn nhỏ thời đi học từ Intel, Toshiba, Amcham, Kanden Osaka...
Cấy chip muốn thành công phải như sau:
- dùng camera siêu nhỏ gắn trong mắt (vô khả thi)
- xử lý hình ảnh bàn cờ từ camera thành vị trí từng quân mà chip hiểu đc (cái này dư sức, nhưng tại Vn chưa ai làm nổi để cấy vào siêu chip mini)
- cài sw cờ trong chip để ra nước đi mới (khả thi)
- đưa tín hiệu nước đi để người nhận biết (khả thi, như rung 2 cái nghĩa là con xe, rung 4 cái là tấn 4...)
Tuy nhiên, để 1 kì thủ chuyên nghiệp ai ai cũng biết tới ở TQ làm điều này là khá vô lý. Một giải nghiệp dư thì có thể. Còn bạn đem Vương Trịnh ra nói rồi kêu ko tin, thì bạn hơi bị lú. Mình ko trách bạn nếu bạn nghi ngờ cấy chip là khả thi trên thế giới, nhưng nghi ngờ Vương Trịnh thì quá vô lý. Ngoài ra, đừng chửi người khác ngu.
Còn nữa, mình hầu như ko quan tâm ba cái tạp chí báo mạng về khoa học vớ vẩn đó. Cái đó là cho người phổ thông đọc hiểu cho vui kiểu như xoá mù. Mình chỉ đọc tạp chí chuyên ngành như Nature, ICML, NIPS...
Lần sửa cuối bởi imagination, ngày 09-12-2019 lúc 10:40 AM.
-

Gửi bởi
imagination
Múa rìu qua mắt thợ hả. Biết mình là ai ko? Là tiến sĩ máy tính danh dự ở Úc, với đề tài về Machine Learning in Brain-computer Interface, tạm dịch là học máy trong giao tiếp não với máy tính. Cần thì pm mình mình send nguyên cái cv và tất cả những profile Kaggle, profile github... cho xem. Hiện nay mình là postdoc Reinforcement learning, là lĩnh vực nghiên cứu hot nhất nhì hiện nay, là thuật toán của Google AlphaZero trong cờ vây.
Cấy chip muốn thành công phải như sau:
- dùng camera siêu nhỏ gắn trong mắt (vô khả thi)
- xử lý hình ảnh bàn cờ từ camera thành vị trí từng quân mà chip hiểu đc (cái này dư sức, nhưng tại Vn chưa ai làm nổi để cấy vào siêu chip mini)
- cài sw cờ trong chip để ra nước đi mới (khả thi)
- đưa tín hiệu nước đi để người nhận biết (khả thi, như rung 2 cái nghĩa là con xe, rung 4 cái là tấn 4...)
Tuy nhiên, để 1 kì thủ chuyên nghiệp ai ai cũng biết tới ở TQ làm điều này là khá vô lý. Một giải nghiệp dư thì có thể. Còn bạn đem Vương Trịnh ra nói rồi kêu ko tin, thì bạn hơi bị lú.
Còn nữa, mình hầu như ko quan tâm ba cái tạp chí báo mạng về khoa học vớ vẩn đó. Cái đó là cho người phổ thông đọc hiểu cho vui kiểu như xoá mù. Mình chỉ đọc tạp chí chuyên ngành như Nature, ICML, NIPS...
Theo mình biết thì anh và us có vài dự án can thiệp vào hệ thần kinh người nhưng hiện tại không kiểm soát được tín hiệu não bộ (phi tuyến tính), bác có thêm thông tin về điều này?
Gian lận có thể (theo lý thuyết) là họ cấy chíp rung và dùng tín hiệu từ xa chứ chưa tích hợp sâu như bác nói đâu.
Cơ mà bạn gì trên kia trích 2 bài báo đó là nguồn dịch bản thân đã sai xót rất nhiều rồi nên có thể xem là thông tin xem cho vui thôi.
-

Gửi bởi
imagination
Múa rìu qua mắt thợ hả. Biết mình là ai ko? Là tiến sĩ máy tính danh dự ở Úc, với đề tài về Machine Learning in Brain-computer Interface, tạm dịch là học máy trong giao tiếp não với máy tính. Cần thì pm mình mình send nguyên cái cv và tất cả những profile Kaggle, profile github... cho xem. Hiện nay mình là postdoc Reinforcement learning, là lĩnh vực nghiên cứu hot nhất nhì hiện nay, là thuật toán của Google AlphaZero trong cờ vây.
Cấy chip muốn thành công phải như sau:
- dùng camera siêu nhỏ gắn trong mắt (vô khả thi)
- xử lý hình ảnh bàn cờ từ camera thành vị trí từng quân mà chip hiểu đc (cái này dư sức, nhưng tại Vn chưa ai làm nổi để cấy vào siêu chip mini)
- cài sw cờ trong chip để ra nước đi mới (khả thi)
- đưa tín hiệu nước đi để người nhận biết (khả thi, như rung 2 cái nghĩa là con xe, rung 4 cái là tấn 4...)
Tuy nhiên, để 1 kì thủ chuyên nghiệp ai ai cũng biết tới ở TQ làm điều này là khá vô lý. Một giải nghiệp dư thì có thể. Còn bạn đem Vương Trịnh ra nói rồi kêu ko tin, thì bạn hơi bị lú.
Còn nữa, mình hầu như ko quan tâm ba cái tạp chí báo mạng về khoa học vớ vẩn đó. Cái đó là cho người phổ thông đọc hiểu cho vui kiểu như xoá mù. Mình chỉ đọc tạp chí chuyên ngành như Nature, ICML, NIPS...
Bạn đọc kỹ phát biểu của tôi đi, tôi cũng chỉ phát biểu là nghe nói cáy chip vào não không biết có đúng không còn cấy chíp vào cơ thể thì hiện tại người ta làm nhiều. Đúng như bạn nói còn rất nhiều việc chưa làm được nên con chip cấy vào cơ thể hiện chỉ có tác dụng phát tín hiệu và thu tin hiệu. Khi có hình cờ nào khó kỳ thủ bấm vào chip, con chip phát tín hiệu cầu cứu, hình cờ thì đã truyền hình trực tiếp (Trận chung kết, Giải vô địch cá nhân TQ vừa rồi không được truyền hình trực tiếp hiện đang là câu hỏi và bàn tán trên mạng xã hội TQ) phía ngoài sẽ gửi tín hiệu nước đi của SW có thể theo cách như bạn nói đó là khả thi.
Chính vì vậy với công nghệ hiện tại việc chơi cờ nhanh còn chưa bị can thiệp bởi SW, còn cờ tiêu chuẩn là có thể.
Còn lòng tham của con người là vô đáy. Neil Amstrong vô địch 7 lần vô địch đua xe đạp nước Pháp tiền và danh so với Vương và Trinh thì còn hơn nhiều mà dùng đủ mọi cách sử dụng doping để đến khi bị phát hiệu bị tịch thu toàn bộ danh hiệu. Thân bại danh liệt.
Chắc ban tổ chức Bích Quế Viên Bôi cũng hơi bị lú khi đè Vương Trịnh ra soi tai.
P/S các tạp chí tôi nói chỉ là các bản tiếng Việt dễ đọc nhất thôi, dạng phổ biến kiến thức. Còn gian lận cờ chậm chỉ cần con chip thu phát tín hiệu là đu. Cấy chip vào não còn là chuyện tương lai.
Lần sửa cuối bởi vainhanbcn, ngày 09-12-2019 lúc 11:11 AM.
-

Gửi bởi
vainhanbcn
Bạn đọc kỹ phát biểu của tôi đi, tôi cũng chỉ phát biểu là nghe nói cáy chip vào não không biết có đúng không còn cấy chíp vào cơ thể thì hiện tại người ta làm nhiều. Đúng như bạn nói còn rất nhiều việc chưa làm được nên con chip cấy vào cơ thể hiện chỉ có tác dụng phát tín hiệu và thu tin hiệu. Khi có hình cờ nào khó kỳ thủ bấm vào chip, con chip ơhats tín hiệu cầu cứu, hình cờ thì đã truyền hình trực tiếp (Trận chung kết, Giải vô địch cá nhân TQ vừa rồi không được truyền hình trực tiếp hiện đang là câu hỏi và bàn tán trên mạng xã hội TQ) phía ngoài sẽ gửi tín hiệu nước đi của SW có thể theo cách như bạn nói đó là khả thi.
Chính vì vậy với công nghệ hiện tại việc chơi cờ nhanh còn chưa bị can thiệp bởi SW, còn cờ tiêu chuẩn là có thể.
Còn lòng tham của con người là vô đáy. Neil Amstrong vô địch 7 lần vô địch đua xe đạp nước Pháp tiền và danh so với Vương và Trinh thì còn hơn nhiều mà dùng đủ mọi cách sử dụng doping để đến khi bị phát hiệu bị tịch thu toàn bộ danh hiệu. Thân bại danh liệt
P/S các tạp chí tôi nói chỉ là các bản tiếng Việt dễ đọc nhất thôi, dạng phổ biến kiến thức. Còn gian lận cờ chậm chỉ cần con chip thu phát tín hiệu là đu. Cấy chip vào não còn là chuyện tương lai.
Sorry nếu có bất đồng quan điểm.
Nếu đem những mặt xấu để nghi ngờ thì trên đời này thậm chí ta không dám ăn uống gì cả, vì đâu đâu cũng lừa gạt. Những gì mình ăn hằng ngày đều có chất độc đó. Rồi ai cũng nghi ngờ Messi, Federer, cùng tất cả các môn thể thao khác đều dùng doping. Bây giờ Vương Trịnh mà cũng bị đem ra nói dùng sw sau 4 trận chung kết trong mơ cống hiến cho khán giả.
Bây giờ, nếu có 1 người nào đó phá kỉ lục thể thao, và đều bị nói không tin gì cả, thì thôi bạn đừng xem thể thao cờ tướng làm gì cho mệt. Tốt nhất 1 năm chỉ coi Tài Thần Bôi thôi cho khoẻ.
-

Gửi bởi
imagination
Sorry nếu có bất đồng quan điểm.
Nếu đem những mặt xấu để nghi ngờ thì trên đời này thậm chí ta không dám ăn uống gì cả, vì đâu đâu cũng lừa gạt. Những gì mình ăn hằng ngày đều có chất độc đó. Rồi ai cũng nghi ngờ Messi, Federer, cùng tất cả các môn thể thao khác đều dùng doping. Bây giờ Vương Trịnh mà cũng bị đem ra nói dùng sw sau 4 trận chung kết trong mơ cống hiến cho khán giả.
Bây giờ, nếu có 1 người nào đó phá kỉ lục thể thao, và đều bị nói không tin gì cả, thì thôi bạn đừng xem thể thao cờ tướng làm gì cho mệt. Tốt nhất 1 năm chỉ coi Tài Thần Bôi thôi cho khoẻ.
Tôi chỉ nói tôi không tin nên tôi không xem cờ chậm. Chỉ xem cờ nhanh. Ban tổ chức Bích Quế Viên chác cũng hơi bị lú nên không tin Vương Trịnh, đè Vương Trinh ra soi tai.
-

Gửi bởi
vainhanbcn
Tôi chỉ nói tôi không tin nên tôi không xem cờ chậm. Chỉ xem cờ nhanh. Ban tổ chức Bích Quế Viên chác cũng hơi bị lú nên không tin Vương Trịnh, đè Vương Trinh ra soi tai.
Cái này có thể bạn ko hiểu mục đích của ban tổ chức.
Họ hoàn toàn tin các kỳ thủ.
Nhưng họ làm, vì nhiều người dân khoái bới móc, nghi ngờ kì thủ. Họ làm thế, và chụp hình công khai, để gọi là điều chỉnh suy nghĩ của ngừoi xem. Họ làm thế vì một mục đích cộng đồng, chứ ko phải vì họ nghi ngờ Vương Trịnh.
Gì chứ truyền thông Trung Quốc giỏi mấy cái này lắm. Dân nó 1 tỷ người mà có mấy ai biết facebook youtube là gì đâu.
-

Gửi bởi
imagination
Cái này có thể bạn ko hiểu mục đích của ban tổ chức.
Họ hoàn toàn tin các kỳ thủ.
Nhưng họ làm, vì nhiều người dân khoái bới móc, nghi ngờ kì thủ. Họ làm thế, và chụp hình công khai, để gọi là điều chỉnh suy nghĩ của ngừoi xem. Họ làm thế vì một mục đích cộng đồng, chứ ko phải vì họ nghi ngờ Vương Trịnh.
Gì chứ truyền thông Trung Quốc giỏi mấy cái này lắm. Dân nó 1 tỷ người mà có mấy ai biết facebook youtube là gì đâu.
Có thể họ rất giỏi nhưng có trận chung kết cá nhân toàn trung quốc cũng không truyền trực tiếp, không công khai giải thích lý do, khiến dân mạng bàn đủ mọi thuyết âm mưu.
-
Tranh luận thế này thì ok chứ k nên hồ đồ nhận xét người nọ thế này thế kia bạn nhé.
-

Gửi bởi
imagination
Múa rìu qua mắt thợ hả. Biết mình là ai ko? Là tiến sĩ máy tính danh dự ở Úc, với đề tài về Machine Learning in Brain-computer Interface, tạm dịch là học máy trong giao tiếp não với máy tính. Cần thì pm mình mình send nguyên cái cv và tất cả những profile Kaggle, profile github... cho xem. Hiện nay mình là postdoc Reinforcement learning, là lĩnh vực nghiên cứu hot nhất nhì hiện nay, là thuật toán của Google AlphaZero trong cờ vây. Mình hiện ở úc, nhưng đang lãnh lương từ Không quân Mỹ (US Air Force) vì họ đang hứng thú với hướng này.
Mình tuy chỉ 28 tuổi nhưng đã có 11 bài báo quốc tế (đều đứng tên đầu) về Machine Learning, từng làm data science ở Commonwealth Bank, research assistant 2 năm ở UNSW, và trước khi sang Úc thì làm các công ty lớn nhỏ ở Vn trong 3 năm, sau khi tốt nghiệp chương trình chất lượng cao Việt Pháp cực khó ở ĐHBK TPHCM. Mình có tiếng anh IELTS 8 điểm trên 9, bằng tiếng Pháp Delf B1, và vô số giải thưởng lớn nhỏ thời đi học từ Intel, Toshiba, Amcham, Kanden Osaka...
Cấy chip muốn thành công phải như sau:
- dùng camera siêu nhỏ gắn trong mắt (vô khả thi)
- xử lý hình ảnh bàn cờ từ camera thành vị trí từng quân mà chip hiểu đc (cái này dư sức, nhưng tại Vn chưa ai làm nổi để cấy vào siêu chip mini)
- cài sw cờ trong chip để ra nước đi mới (khả thi)
- đưa tín hiệu nước đi để người nhận biết (khả thi, như rung 2 cái nghĩa là con xe, rung 4 cái là tấn 4...)
Tuy nhiên, để 1 kì thủ chuyên nghiệp ai ai cũng biết tới ở TQ làm điều này là khá vô lý. Một giải nghiệp dư thì có thể. Còn bạn đem Vương Trịnh ra nói rồi kêu ko tin, thì bạn hơi bị lú. Mình ko trách bạn nếu bạn nghi ngờ cấy chip là khả thi trên thế giới, nhưng nghi ngờ Vương Trịnh thì quá vô lý. Ngoài ra, đừng chửi người khác ngu.
Còn nữa, mình hầu như ko quan tâm ba cái tạp chí báo mạng về khoa học vớ vẩn đó. Cái đó là cho người phổ thông đọc hiểu cho vui kiểu như xoá mù. Mình chỉ đọc tạp chí chuyên ngành như Nature, ICML, NIPS...
Em quá giỏi và đam mê. Khâm phục. Sang năm anh qua Úc có gì liên lạc gặp nhau cf nhé.
-

Gửi bởi
imagination
Múa rìu qua mắt thợ hả. Biết mình là ai ko? Là tiến sĩ máy tính danh dự ở Úc, với đề tài về Machine Learning in Brain-computer Interface, tạm dịch là học máy trong giao tiếp não với máy tính. Cần thì pm mình mình send nguyên cái cv và tất cả những profile Kaggle, profile github... cho xem. Hiện nay mình là postdoc Reinforcement learning, là lĩnh vực nghiên cứu hot nhất nhì hiện nay, là thuật toán của Google AlphaZero trong cờ vây. Mình hiện ở úc, nhưng đang lãnh lương từ Không quân Mỹ (US Air Force) vì họ đang hứng thú với hướng này.
Mình tuy chỉ 28 tuổi nhưng đã có 11 bài báo quốc tế (đều đứng tên đầu) về Machine Learning, từng làm data science ở Commonwealth Bank, research assistant 2 năm ở UNSW, và trước khi sang Úc thì làm các công ty lớn nhỏ ở Vn trong 3 năm, sau khi tốt nghiệp chương trình chất lượng cao Việt Pháp cực khó ở ĐHBK TPHCM. Mình có tiếng anh IELTS 8 điểm trên 9, bằng tiếng Pháp Delf B1, và vô số giải thưởng lớn nhỏ thời đi học từ Intel, Toshiba, Amcham, Kanden Osaka...
Cấy chip muốn thành công phải như sau:
- dùng camera siêu nhỏ gắn trong mắt (vô khả thi)
- xử lý hình ảnh bàn cờ từ camera thành vị trí từng quân mà chip hiểu đc (cái này dư sức, nhưng tại Vn chưa ai làm nổi để cấy vào siêu chip mini)
- cài sw cờ trong chip để ra nước đi mới (khả thi)
- đưa tín hiệu nước đi để người nhận biết (khả thi, như rung 2 cái nghĩa là con xe, rung 4 cái là tấn 4...)
Tuy nhiên, để 1 kì thủ chuyên nghiệp ai ai cũng biết tới ở TQ làm điều này là khá vô lý. Một giải nghiệp dư thì có thể. Còn bạn đem Vương Trịnh ra nói rồi kêu ko tin, thì bạn hơi bị lú. Mình ko trách bạn nếu bạn nghi ngờ cấy chip là khả thi trên thế giới, nhưng nghi ngờ Vương Trịnh thì quá vô lý. Ngoài ra, đừng chửi người khác ngu.
Còn nữa, mình hầu như ko quan tâm ba cái tạp chí báo mạng về khoa học vớ vẩn đó. Cái đó là cho người phổ thông đọc hiểu cho vui kiểu như xoá mù. Mình chỉ đọc tạp chí chuyên ngành như Nature, ICML, NIPS...
Hồ Vinh Hoa đã từng nhận xét : Từ khi sinh ra Phần Mềm chơi Cờ . Các môn Cờ đã mất đi tính Hấp dẫn vốn có của nó ! So sánh các môn chơi thể thao trí tuệ , Cờ Tướng thuộc dạng đánh Bài Ngửa . Nếu bỏ qua các yếu tố Sức khỏe và Tâm lý ... rõ ràng môn chơi này khi dành cho Con người - Anh Cao được Anh Thấp hơn.
Nhưng Đánh Cờ giữa con người với nhau còn là Sự đấu trí và Bản lĩnh đó còn là Danh dự cá nhân các kỳ thủ, nhất là khi họ đã phấn đấu rất nhiều công sức để có những Danh hiệu để Đời cho Họ và Con cháu họ sau này. Nêu để họ gian lận ( có thể có ) họ sẽ phải Cân nhắc giua cái Được và Mất ??? Lấy ví dụ gỉai BQVB vừa diễn ra, nếu Nhất hoặc Đồng gian lận , họ được thêm 5 -10 vạn nữa chắc không quá to đối với Nhất và cả Đồng nữa . Họ vẫn đang là những con Gà đẻ trứng vàng....gặt hái hết gỉai này đến gỉai khác....và Họ còn rất trẻ nhiều cơ hôị để cống hiến và gặt hái những thành quả xứng đáng trong Tương lai!
Nếu là 1 tay cờ Vô danh và không có năng lực Thực Sự , con ngươì ta sẽ có thể đánh đổi 1 ăn cả ngã chả mất gì như kiểu chơi cờ Gian lận ở các hôị Làng xã ...
Nếu phát hiện Gian lận họ sẽ mất Tất cả ... Mất danh dự mất tài trợ ,mất các danh hiệu và sẽ không được mời chơi ở các gỉai đấu ( cấm thi đấu có thời hạn )! Vừa rôì có 1 DKT bên cờ Vua bị phát hiện và xử lý !
Còn việc bôi nhọ nhau là dùng SW.... tôi nghĩ đôi khi là cuộc chiến tranh Tâm lý gây ức chế cho Đối thủ...
Là 1 fan hâm mộ của Vương, tôi xin dẫn lại câu nói của Anh ta khi có những tin đồn về việc anh ta chơi Gian " Tôi vẫn ở đây và chờ đơị mọi sự Thách đấu " Và tôi tin là TQ nhiều nhà Tài trợ nhưng không tìm được đối thủ đánh cờ bằng phân chằn chặn ( không chấp bất cứ phân gì ...tiền- thời gian ) với họ Vương trong thơì điểm hiện nay !
Còn cá nhân TDĐ cũng phải chúc mừng họ Trịnh rất xứng đáng trong chiến thắng lần đầu tiên taị BQVB 2019 . Họ Vương đã có cơ hôị và ưu thế hơn trong 4 ván cờ chậm ! Nhưng TDĐ đã xuất sắc hơn trong ván cờ nhanh !Lịch sử cũng chỉ ghi tên ngươì dành HCV mà thôi ! Chúc Họ sẽ có những ván đấu nẩy lửa hơn nữa trong những giaỉ sắp tới...
Vương - Trịnh tranh hùng sẽ là một giai đoạn đáng nhớ và ghi nhận của cờ Tướng mãi mãi !
Họ giống như FED và NADAL trong lịch sử Quần Vợt thế giới ... và Hai tay vợt Vĩ đại này không chơi Đô Ping trong Thể Thao !
Giải Bích Quế Viên Bôi lần thứ 8 năm 2019 (Trịnh Duy Đồng vô địch P38)
Đánh dấu