Lâu rồi mới thấy Lĩnh Nam Song Hùng của Quảng Đông mới đánh 1 trận ác chiến như thế , năm ngoái gặp nhau 2 anh đá hòa nhạt nhẽo thì Hứa đã dùng cương chế nhu khác với thường ngày ác chiến 1 trận với sư huynh Lã Khâm và trở về trong tiếng nhạc vui . Rất nhiều bạn nói bảng A nặng hơn bảng B mình thấy quá nực cười . Trung Quốc họ xếp rất công tâm : 4 người mạnh nhất thì chia 2 người /1 bảng , bên này Vương Thiên Nhất hạng 1 , Triệu Hâm Hâm hạng 4 thì bên kia Trịnh Duy Đồng hạng 2 , Hứa Ngân Xuyên hạng 3 . Năm ngoái có Vương Hứa bảng A thì Trịnh , Triệu bảng B . Năm nay bảng A có thêm Hồng Trí thứ 5 được coi là mạnh hơn nhóm còn lại sau 4 ông dẫn đầu thì bảng A lại có Vu Âú Hoa với Từ Thiên Hồng xuống phong độ ..... Thử hỏi Vu Âú Hoa với Từ Thiên Hồng so với Lã Khâm và Triệu Quốc Vinh thì như thế nào ? bảng A thêm Tạ Tịnh , Tưởng Xuyên thì bảng B có Tôn Dũng Chinh , Từ Siêu cũng gần ngang nhau . Chưa kể bảng B còn phải đánh nhiều trận hơn ( 8 người so với 7 người do Hồ Vinh Hoa đã rửa tay gác kiếm và Lý Lai Quần cũng ko muốn chơi )