Trích dẫn Gửi bởi Bì ca Xem bài viết
Trang trình còn chưa cao, thể hiện qua kết quả giải đấu thế giới thì ai cũng thấy rồi, chẳng nên ném đá thêm hoặc bào chữa làm gì. Cần ném đá ở đây là cách chọn tuyển của ông HLV có tên là Hồng. Một giải mà nhường điểm lộ liễu như vầy mà ông vẫn chắc tay chọn theo kiểu nhà vô địch đi thẳng quốc tế (để quân của ông là Đào quốc Hưng được vào thẳng) thì quả nực cười.

Năm này Nguyễn hoàng Lâm được nhất và vào tuyển là xứng đáng, mình nghĩ Lâm với phong độ này đánh vòng tròn dự tuyển cũng chắc chắn top thế giới (tức hai vị trí đầu) chứ không cần phải ngửa tay chờ đặc cách suất top vô địch như năm nay ông Hồng đã nghĩ ra một cách quái gỡ.
...có là fan cuồng của LLH thì cũng nên để suy nghĩ nhé đừng có lên diễn đàn chê người này cạnh khóe người kia nhé:

1) Tại giải vô địch quốc gia ván LLH đi tiên gặp Trang quyết định chức vô địch thì Trang thắng. Đây là cơ hội thứ nhất đế LLH tham dự giải vô địch thế giới đã bị chính Huynh vứt đi nhé.
2) Để thỏa mãn những fan cuồng như chú thì việc thi đấu chọn đội tuyển tham dự giải thế giới đây là cơ hội thứ hai cho LLH, rồi kết quả như thế nào chú cũng đã biết.
Tóm lại Huynh không phải không được tạo cơ hội mà chính cậu ta không biết nắm lấy thì đừng nên trách người khác. " tiên trách kỷ hậu trách nhân". Cơ hội luôn giành cho những người biết phấn đấu, đừng nghĩ mình là số một để rồi ảo tưởng sức mạnh.