Chiều nay mình có ghé xem trận đấu từ đầu tới cuối , theo đánh giá của mình sự chênh về trình độ giữa Thành Bảo và LV Trường là không nhỏ, suốt cả trận đấu hầu như hễ LV Trường đi cây là a Bảo cầm cây đi ngay, hầu như không có nước nào a Bảo phải suy nghĩ quá 5 phút, cảm giác a Bảo đánh như sw vậy, khi LV Trường buông cờ thời gian a Bảo còn 59p trong khi đối thủ chỉ còn khoảng hơn 2 ph; sau trận đấu a Điệp , a Tuyên và 1 số a e cùng 2 đối thủ có thẩm lại tương đối rôm rả nhưng kết luận là a Bảo không có cửa thua
P/s : Chiều nay mình rất muốn trả tiền cf cho a e nhưng thấy anh phục vụ nói là nay đông nên gọi nước là trả tiền luôn taị quầy nên mình không biết làm cách nào , đành hẹn a e vào 1 dịp gần nhất vậy , a e thông cảm nhá