Lưu Tông Trạch sang Việt Nam nhiều lần, độ nào cũng tiếp, từ vô danh cho đến quốc thủ chả ngán ngại ai. Lẽ nào lại chỉ lấy cái danh Tứ Giá Xa Mã ra dọa mà người ta sợ? Bảo cũng vậy thôi: hào quang cũ đã xa rồi, giờ muốn tìm lại thì đối thủ nào cũng phải tiếp được hết, chả nhẽ lại vì ko xứng với mình mà ko đánh? Với lại cờ cũng ko có cái đoạn bắc cầu để mà nói tôi thắng top 30 TQ rồi thì cứ ngoài top 30 là tôi áp đảo hết.

Sợ rằng bây giờ Bảo đánh A1, A2 Việt Nam cũng khó mà lọt vào top 10 được. Dù sao anh ý cũng là người biết sức mình hiện tại đến đâu nhất (và anh ý đã nói không quay lại).