-

Gửi bởi
cuoiconbo
Anh Nguyên viết bài này hay quá. Một nhà khoa học có đam mê, tâm huyết và, không kém phần quan trọng, đó là trình độ công nghệ. Nếu em không lầm thì anh chính là tác giả chương trình Viet Res nổi tiếng thời những năm cuối thập niên 90. Một lần nữa xin cảm ơn anh và mong anh cống hiến thêm cho diễn đàn những bài viết tuyệt vời như vậy.
Rất ngạc nghiên (và thú vị) vì bạn phát hiện được điều bí mật này của tôi. Nó cũng là một niềm tự hào lớn một thời. Tuy vậy tôi không bao giờ đề cập về chương trình này, chủ yếu do lớp thanh niên giờ không dùng và không biết đến nó. Chương trình đó bắt đầu phát hành từ những năm đầu 90, tức là trên 25 năm rồi! (Bạn nào đã từng dùng nó thì chắc chắn không còn là thanh niên nữa)
Thank bạn, đã nhắc về một kỷ niệm đẹp
-

Gửi bởi
chezz
Rất ngạc nghiên (và thú vị) vì bạn phát hiện được điều bí mật này của tôi. Nó cũng là một niềm tự hào lớn một thời. Tuy vậy tôi không bao giờ đề cập về chương trình này, chủ yếu do lớp thanh niên giờ không dùng và không biết đến nó. Chương trình đó bắt đầu phát hành từ những năm đầu 90, tức là trên 25 năm rồi! (Bạn nào đã từng dùng nó thì chắc chắn không còn là thanh niên nữa)
Thank bạn, đã nhắc về một kỷ niệm đẹp

Em vẫn thích VR hơn BK
Và em cũng có niềm đam mê lập trình cờ như anh, nhưng em hướng về android hơn
Felicity - sự trở lại của Saola, hay Ký sự phiêu lưu tại Giải cờ máy Thế giới Đài Loan
Đánh dấu