Trích dẫn Gửi bởi tuanngan Xem bài viết
Hình như chọn nghiệp cờ,chuyên tâm thấy k vợ con nhiều thật,thấy bác Trương Á Minh,a Nguyễn Hữu Hùng đến lúc bệnh tật khổ thật,k vợ con chăm sóc,đam mê giá phải trả k hề nhỏ...
Nói như bác em thấy còn hay. Chứ em nói thực là trên diễn đàn có nhièu anh hùng bàn phím, nói rằng “Phải đãi ngộ thế này thế kia với danh thủ”. Quan điểm của em là miễn bình luận, bởi vì:
1. Đã là xã hội thì phải có người này người kia. Ai cũng muốn ngon thì ai làm sếp, ai làm nhân viên, ai làm xe ôm,...
2. Kinh tế thị trường là thuận mua vừa bán, ko ai bắt ai cái gì
3. Sống và làm việc ở đâu thì phải chấp nhận. Nếu ý kiến thì chuyển sang chỗ khác.
Có nhiều anh hùng bàn phím ở đây, đang làm công việc tốt nhưng có chỗ khác trả lương cao hơn thì cũng khối người nhảy việc. Các VĐV cũng như vậy mà thôi. Người ta giỏi thêm nghề khác thì họ cũng chuyển việc lâu rồi. Thực tế họ vẫn chơi cờ và vẫn sống nên chúng ta cũng chả phải lo lắng quá làm gì.