Trích dẫn Gửi bởi imagination Xem bài viết
Thì có phải 2 lần trước là (Trịnh Duy Đồng, Tạ Tịnh) và (Trịnh Duy Đồng, Vương Thiên Nhất), có phải lần này đỡ hơn nhiều ko? Lại Lý Huynh (nếu vô địch quốc gia năm sau) đc cử đi thế giới, lạng quạng là đoàn Việt Nam chém đẹp luôn và đc đi Sở Hà luôn chứ chẳng đùa. Giải thế giới đánh hệ Thụy Sĩ, khả năng cày điểm của Uông khá kém. Nhìn vào thành tích GIáp cấp năm nay thấy Uông chỉ đứng thứ 16, kém rất xa nhóm đầu. Năm nay nhờ Thịnh dọn hết Nhất Đồng Hâm rồi nên Uông thoải mái mà lên ngôi. Nhìn chung là giải thế giới năm sau đỡ khoai hơn.
Trung Quốc giành ngôi vô địch thế giới là mệnh lệnh bắt buộc với mỗi kỳ thủ của họ khi tham gia đều hiểu như vậy. Từ Siêu và Uông Dương vẫn là cửa trên so với phần còn lại nên họ áp dụng chiến thuật hợp lý thì có rất ít cơ hội cho bất kỳ ai. Còn khi bộ đôi Đồng và Nhất đi Thế giới thì HLV cho phép 2 ông này chém nhau, cày điểm thoải mái, không cần tuân thủ chiến thuật vì kiểu gì cũng có 1 ông bứt lên vô địch.