Để làm nên những cuộc lật đổ lịch sử thì chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị chu đáo. TQ trước các giải đấu thì ai ai cũng biết họ đánh với đội hình nào. Ở các giải thế giới thì họ đưa nhà vô địch 2 năm liên tiếp tham gia nên các kỳ vương của họ tuy là bận tham gia nhiều giải nhưng cũng có những sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc chiến lớn.

Khả năng tranh chấp ngày một yếu ớt khi chỉ có Tào Nham Lỗi là đủ khả năng đánh bại các kỳ vương TQ. Lực Tào vẫn yếu hơn họ tầm 9-10. Trình độ của Tào đã tiệm cận các kỳ vương TQ do anh đã tham gia nhiều giải đấu chất lượng cao.

Lại Lý Huynh là kỳ thủ VN có khả năng cạnh tranh cao nhất nhưng do cách làm của chúng ta có phần thiếu minh bạch nên bản thân anh có phần chạnh lòng và không thể dành toàn bộ tâm sức khi tham gia các giải đấu trên trường quốc tế.

Việt Nam có rất nhiều kỳ thủ giỏi và trong một ngày may mắn thì những Võ Minh Nhất - Nguyễn Hoàng Lâm - Nguyễn Minh Nhật Quang - Hà Văn Tiến - Tôn Thất Nhật Tân ... hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Nhưng họ thiéu thời gian chuẩn bị do đó có nên là quy định rõ ràng trong việc cử VĐV thi đấu các giải quốc tế. Và phải có kế hoạch rõ ràng cho các giải quốc tế thì may ra chúng ta không phải tụt hậu.