Mình nghĩ sức cờ của Trần Thanh Tân không hề yếu tý nào, dù theo dõi em nó chưa nhiều. Nhưng cũng thấy hắn rất khá, về nhì quốc gia đâu phải nhiều người làm đc. Theo dõi 2 ván đi hậu gặp đúng 1 thằng lầy 1 thằng lèo. Với kinh nghiệm ít ỏi Tân nhóc tỏ ra quá yếu tâm lý. Cái mà Thanh Tân cần là sự tự tin hoặc thật mạnh mẽ để xông lên chém chém giết giết, chơi theo kiểu dc sống chết bỏ. Để cải thiện vấn đề tâm lý cho Thanh Tân rất cần sự động viên của đồng đội và ban HL. Huy vọng ông HDH làm dc việc này.
Chúc mã đáo thành công !