Kết quả 1 đến 10 của 535
Hybrid View
-
28-10-2018, 04:02 PM #1
Xin chào anh Bình ngưỡng mộ anh đã lâu.
Cái này do anh Trung không giải thích rõ chứ thể thức này thì cũng dễ hiểu thôi mà. Sau 5 vòng Thụy Sỹ thì 1 gặp 2 tranh huy chương vàng, 3 gặp 4 tranh huy chương đồng... cho đến 15 gặp 16 tranh 15; dù có thể đã gặp nhau trước đó.
Phải nói là Việt Nam ta đã có phần may mắn và không may mắn ở giải này.
Không may mắn là đã gặp hai đội mạnh nhất là Trung Quốc và Thượng Hải.
May mắn là các kết quả vòng cuối đã đưa đội ta lên hạng 4 chung cuộc sau 5 vòng, nhất là Cămbuchia đã ôm bom cảm tử hòa Tây Má nên ta được tranh huy chương đồng với Hồng Công (do hạng 4 nên phải đi 2 hậu, chứ đừng ai thắc mắc sao ta lại bì đì chơi hậu), dù còn đến 4 đội 6 điểm phía sau. Điều không may gặp đội mạnh lại trở thành may khi xét hệ số thì ta lại cao hơn do hai đội mạnh đó kéo hệ số lên nhiều.
Vì chỉ có 5 vòng nên không đánh giá được nền cờ của chúng ta thực tế thế nào vì chưa gặp các đối thủ được coi là ngang ngang như Philippin đội đã hòa một Trung Quốc hết mục tiêu hay Đài Loan, Tây Mã. Do đó cũng chớ vội mừng là đội ta vẫn còn rất mạnh hơn các đội khác. Trận gặp Hồng Công ngang ngang sẽ phần nào kiểm trứng được thực tế ta đang ở đâu.
Trong 5 trận đã qua, đáng hoan nghênh có hai trận gặp Trung Quốc và Ma cao, bình thường (tất thắng) là gặp Nhật và Thái, còn thất vọng là trận gặp Thượng Hải. Dù sao có điều yên ủi cho người hâm mộ và cho bản thân đội là chúng ta đã lọt vào trận huy chương đồng chứ không bị rớt xuống hạng 5 như mình dự đoán.
Về trận tranh huy chương đồng, rất khó cho ta khi đi hậu lại chấp một bàn Tân nhóc, lúc này có kỳ thủ dự bị thay là điều quan trọng, vì sau trận sáng nay tâm lý chắc chắn đánh ngay buổi chiều thì Tân nhóc sẽ không thể đánh đúng sức được nữa.Lần sửa cuối bởi Trần Văn, ngày 28-10-2018 lúc 04:15 PM.
Giải vô địch đồng đội châu Á - Thượng Hải 2018 !!!
Đánh dấu