-

Gửi bởi
imagination
Bạn à. Văn hóa tôn trọng người giỏi nhất là rất bình thường . Tại sao bạn lại cứ trách người khác nói về vấn đề lại lý huynh ?
Đơn giản như thế này. Bạn có thể ủng hộ anh em kỳ thủ VN. Ví dụ như Trần Thanh Tân anh ấy sẽ cố gắng luyện cờ để vươn lên top 1 top 2 VN. Và sau cùng anh ấy cũng sẽ trở thành 1 Lại Lý Huynh thứ hai. Anh ấy cũng sẽ cảm thấy người tài khong được coi trọng do lỗi cơ chế. Và sẽ lại xuất hiện một lượng fan của anh ấy ủng hộ anh ấy, và lại có một comment như bạn xuất hiện.
Thử nhìn quá trình dài: ai cố gắng học cờ và đem về sự tin tưởng nơi người hâm mộ thì được tôn vinh. Quá bình thường. Còn suốt ngày lo sợ việc chửi thì muôn đời dậm chân tại chỗ thôi. Sự kém cổ trong bộ máy người khác nói ra là quá thường. Ở nước ngoài thì bị nặng hơn, từ chức, sa thải. Còn ở VN thì rút kinh nghiệm, bào chữa, đả kích người phản đối. Xét ra các comment chửi mà bạn nói tới chẳng ảnh hưởng ai cả. Thua thì nghe chửi, quá sức bình thường. Lại Lý Huynh là số 1 còn bị chửi ầm ầm trên fb, ronaldo messi thì khỏi nói.
Bạn nên mạnh mẽ nhìn nhận thẳng thắn đối diện đi.
Đồng ý với ý kiến này. Ko thể có chuyện đánh đồng thành công hay thất bại đều phải khen ngợi như nhau. Những người giỏi họ hơn người ở chỗ phải biết chịu chỉ trích và lấy đó làm động lực để phấn đấu.
Còn vấn đề của Huynh thì chuyện đã rồi, ko ai dám khẳng định Huynh đi chúng ta sẽ vô địch hay gì cả nhưng mọi người có quyền tiếc nuối, còn vì sao thì hãy quay lại cách đây 2 năm thành tích ở giải đồng đội châu Á của chúng ta là huy chương bạc với 12d kém TQ đúng 1d. Đây mang tiếng là giải đồng đội nhưng kì thực cũng chỉ là 3 cá nhân riêng biệt thi đấu rồi cộng thành tích chứ ko phải như bóng đá mà bảo nhờ tinh thần tập thể hay đồng đội hiểu ý nhau, đơn giản là phải chọn 3 người giỏi nhất.
Giải vô địch đồng đội châu Á - Thượng Hải 2018 !!!
Đánh dấu