Trích dẫn Gửi bởi BachHo Xem bài viết
Thôi thì cứ bỏ qua đống huân chương quá khứ những gì Hứa được ưu ái là rất lớn có những thứ ngay cả số 1 Vương Thiên Nhất cũng chưa có nói vd
- Từng đứng hạng 6 trên 10 thanh niên ưu tú và mơ ước của tỉnh Quảng Đông qua bầu chọn
- Được chọn rước đuốc Olympic khi ngọn lửa Olympic qua Trung Quốc
- Ăn cơm quốc gia với các lãnh đạo nói nôm na là các anh nhớn khi tiếp khách quốc tế .
- Đại diện hình ảnh cho tập đoàn Bích Quế Viên mà Dương Quốc Cường chỉ là 1 cổ đông lớn với tài sản khoảng 20 tỏi Usd . Từng thi công nhiều dự án lớn nước ngoài và có vị thế rất lớn ở Hoa hạ . Nghe đâu trước cũng muốn đấu thầu xây dựng Tuần Châu Hạ Long .
- Sau nhiều năm bị lấy số từ Vương trẻ , Hứa vẫn có lượt phen rất lớn theo cổ vũ mỗi khi có sự kiện Hứa gia lai chim dậy cờ , với nhiều chục ngàn đến trăm ngànlượt theo dõi trực tiếp trên video ...
Qua 1 vài điều nho nhỏ trên rõ ràng vị thế của Hứa đã vượt qua rất rất nhiều vận động viên xuất sắc khác ở Hoa lục 1 nhà vô địch thực sự mà dân Tầu luôn muốn xuất hiện . Vị thế đó ko tầm thường vậy mà a Hứa già anh đối xử với cộng đồng thế đấy . Thành ra bao lời hay ảnh nói về nghệ thuật về sự cống hiến cho đỉnh cao cờ tướng thành ra là giáo điều à ? Mong anh Tài Dật 1 phen anh Hứa năm nào suýt bỏ cờ nhưng thôi vì lời anh Hứa già khuyên thì nay khuyên lại anh Hứa già dùm cái , biết đâu đấy ... đúng là Tài Dật ..... muốn chửi đan mạch 1 câu quá ......
Sao nghe lời bác nói thấy có vẻ vừa thương vừa hận vậy Mình nghĩ Hứa gia nổi tiếng và kỳ vọng nhiều như vậy thì chưa hẳn là toàn phần nhờ kỳ nghệ, còn nhờ vào cách sống và ngoại hình nữa; là một "cái gì đó" rất là "kỳ đạo". Hình ảnh cao ráo, đẹp trai, phong độ, hiền hòa đại diện cho "đạo" + Kỳ lực cực cao thì là "kỳ". Chứ hình ảnh ông Nhất thì cao ngạo quá, Đồng lầy thì gian . Suy nghĩ bản thân thôi, mong mọi người ném đá nhẹ tay