
Gửi bởi
chrispaul
Quy tắc chấp tiên, chấp giờ:
- Tổ C được chia thành C1 và C2; C1 gồm: Liễu Đại Hoa, Vu Ấu Hoa, Lưu Điện Trung, Triệu Nhữ Quyền, Lý Cẩm Hoan, Hồ Khánh Dương, Chu Tiểu Bình; C2 gồm các bác còn lại.
- Tổ D cũng chia D1 và D2; D1 gồm: Vương Vũ Bác, Hàng Ninh, Mạnh Phồn Duệ; D2 gồm các em còn lại.
Tổ A gặp Tổ B: chấp tiên + chấp 10 phút (40 vs 30)
Tổ A gặp Tổ C1: chấp tiên
Tổ A gặp Tổ C2: chấp tiên + châp 10 phút (40 vs 30)
Tổ A gặp Tổ D1: Chấp tiên + chấp 10 phút (40 vs 30)
Tổ A găp Tổ D2: Chấp 2 tiên
Tổ B và Tổ C, Tổ D1 gặp Tổ D2: chấp tiên
Xin lỗi mọi người vì hôm trước không tìm hiểu kỹ đoạn này.
Đánh dấu