THỂ THỨC THI ĐẤU:
Đơn cục là thi đấu 1 ván, bốc thăm tiên hậu (giống như thể thức giải cá nhân các năm gần đây), mỗi bên 50 Phút + 30 giây, thắng đi tiếp, hòa thi đấu cờ nhanh, nếu hòa thì đấu cờ chớp cho đến khi có người giành chiến thắng. Song bại có nghĩa là thua 2 lần mới bị loại.
- Cách tiến hành thể thức như sau, 16 người thi đấu tổng cộng 7 vòng.
Vòng 1: 16 chọn 8, 8 người thắng sẽ vào nhóm thắng, 8 người thua vào nhóm bại.
Vòng 2: 8 người trong nhóm thắng thi đấu cùng nhau, 8 chọn 4; 8 người trong nhóm bại thi đấu cùng nhau, 8 chọn 4.
Vòng 3: 4 người ở nhóm thắng thi đấu cùng nhau, 4 chọn 2; 8 người ở nhóm bại (bao gồm 4 thua ở vòng 2 nhóm thắng chuyển sang và 4 người thắng ở vòng 2 nhóm bại) thi đấu cùng nhau, 8 chọn 4.
Vòng 4: 2 người ở nhóm thắng chọn 1 vào chung kết, 6 người nhóm bại (bao gồm 2 người thua ở vòng 3 nhóm thắng chuyển sang và 4 người thắng ở vòng 3 nhóm bại) thi đấu cùng nhau chọn 3.
Vòng 5: 4 người nhóm bại (bao gồm 1 người thua ở vòng 4 nhóm thắng chuyển sang và 3 người thắng ở vòng 4 nhóm bại) thi đấu cùng nhau chọn 2.
Vòng 6: 2 người nhóm bại thi đấu cùng nhau, chọn 1 vào chơi chung kết.
Vòng 7 (Chung kết): Người vô địch nhóm thắng gặp người vô địch nhóm bại.

Tóm tắt lại, người nào thắng thì thi đấu tiếp ở nhóm thắng, người nào thua thì chuyển qua nhóm bại thi đấu tiếp để tìm suất vào chung kết. Người vô địch nhóm thắng được nghỉ sớm và chờ tìm ra người vô địch nhóm bại để thi đấu chung kết.