A Lâm hôm nay thua ván 2 quá dễ và đơn giản. Cách đây 2 ngày a Bắc và a Lân đã diễn lại y hệt ván này tới mấy lần trên sóng của LLH rồi chắc a Lâm ko xem, để dính cuộc đơn giản cực kỳ.
Thứ nhất ở cuộc này cờ bên tiên chỉ có ưu, từ hòa đến thắng sau khi bãi nhị. Ở trận đánh Bắc-Lân đó LLH đã bình khá nhiều nước về cuộc này, dù ở ván nào cũng thấy a Bắc ưu.
Thứ hai, chắc a Lâm ko rành cuộc do tâm trí ko còn tập trung nhiều như trước.
Do đó, trước trận đánh lớn mà ko đầu tư nghiên cứu, thì thất bại chuốc lấy là ko còn gì bàn cãi. Tiếc là thất bại quá dễ và có thể nói là thảm hại, đúng với tiêu chí anh đã trả lời phỏng vấn trước giải: dùng chiến thuật tùy cơ ứng biến...