Danh sách chấn thương trước vòng 27


Chạm trán 2 đối thủ sừng sỏ ở vòng 27 nhưng cả Man Utd và Arsenal đều thiếu vắng nhiều vị trí quan trọng. Đó chính là 2 đội bóng có số cầu thủ dính chấn thương nhiều nhất tại Premier League vào thời điểm này.

Vòng 27 Premier League trở thành điểm hẹn của các trận cầu kịch tính. Trong khi Arsenal phải hành quân tới “pháo đài bất khả xâm phạm” Anfield thì Man Utd lại chạm trán đối thủ không hề dễ chơi, Tottenham. Vấn nạn chấn thương chính là điều khiến Arsene Wenger và Sir Alex đau đầu trước 2 trận đánh lớn.

Chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Tottenham cuối tuần trước đã khiến Pháo thủ London phải trả giá bằng 2 ca chấn thương của Tomas Rosicky và Thomas Vermaelen. Trong khi đó, khả năng ra sân của ngòi nổ Robin Van Persie vẫn còn bỏ ngỏ do tiền đạo này dính chấn thương ở loạt giao hữu quốc tế giữa tuần qua. Theo đó, danh sách “thương binh” tại Emirates đã nối dài lên con số 10.

Trong khi đó, Nhà ĐKVĐ bóng đá Anh cũng tỏ ra không hề thua kém khi thiếu vắng tới 8 vị trí. Chris Smalling là nạn nhân mới nhất của cơn bão chấn thương sau loạt trận giao hữu quốc tế. Tom Cleverley chưa thể trở lại còn Wayne Rooney vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân.

Ở vòng đấu này, Man City và Wigan là 2 đội bóng có lực lượng tốt nhất khi không thiếu vắng vị trí nào. Trong khi đó, Liverpool đang đối mặt với khả năng mất Steven Gerrard trong trận chiến với Arsenal. Thủ lĩnh The Kop đã gặp phải chấn thương gân khoeo trong trận giao hữu với Hà Lan.

Bước vào cuộc tiếp đón Man Utd, HLV Harry Redknapp cũng thiếu vắng tới 8 vị trí, trong đó đáng kể nhất là 3 sự vắng mặt quan trọng: Gareth Bale (gân khoeo), Rafael Van Der Vaart (mắt cá) và Scott Parker (treo giò).

Tình hình lực lượng các đội bóng trước vòng 27 Premier League

Arsenal: Rosicky (lưng), Ramsey (mắt cá), Squillaci (háng), Coquelin (gân khoeo), Mertesacker (mắt cá), Frimpong (gối), Santos (bong gân), Diaby (gân khoeo), Wilshere (mắt cá), Van Persie (?).

Man Utd: Chris Smalling (đầu), Tom Cleverley (mắt cá), Wayne Rooney (họng), Antonio Valencia (gân khoeo), Anders Lindegaard (mắt cá), Anderson (gối), Vidic (gối), Owen (dây chằng).

Tottenham: Bale (gân khoeo), Van Der Vaart (mắt cá), Walker (mắt cá), Bentley (gối), Gallas (gối), Jenas (gót), Huddlestone (mắt cá), Parker (treo giò).

Bolton: M Davies (gân khoeo), K Davies (gối), Mears (gối), Riley (mắt cá), Alonso (mắt cá), Gardner (dây chằng), Holden (gối).

Aston Villa: Collins (gối), Hutton (gân khoeo), Bent (mắt cá), Petrov (hông), Delph (mắt cá), Clark (gối), Dunne (gãy chân).

Newcastle: Cisse (háng), Best (gối), Ameobi (gối), Ranger (mắt cá), S Taylor (gót), S Marveaux (háng).

Everton: Gibson (gối), Anichebe (háng), Cahill, Osman (gối), Rodwell (gân khoeo), Jagielka (gối).

QPR: Taiwo (bắp), L Young (gân khoeo), Helguson (háng), Campbell (gân khoeo), Faurlin (gối), Dyer (mắt cá), Samba Diakite (treo giò), Djibril Cisse (treo giò).

Sunderland: Westwood (ngón tay), Bardsley (bắp), Vaughan (mắt cá), Brown (gối), Bramble (bắp), Angeleri (gối).

West Brom: Thomas (gân khoeo), B Jones (gân khoeo), Scharner (sườn), Brunt (mắt cá), Gera (gối).

Wolves: Edwards (gối), Hennessey (mắt cá), Doyle (gân khoeo), Fletcher (ốm), Bassong (gân khoeo).

Chelsea: Sturridge (ngón chân), Drogba (gối), Bosingwa (gân khoeo), Terry (gối).

Liverpool: Gerrard (gân khoeo), Johnson (gân khoeo), Agger (sườn), Lucas (gối).

Norwich: Ayala (gân khoeo), Howson (gối), Rudd (mắt cá), Tierney (háng).

Swansea: Vorm (ốm), Agustien (mắt cá), Orlandi (gân khoeo), Bodde (gối).

Blackburn: Dunn (hông), Salgado (sườn), Grella (hông), Gael Givet (treo giò), Jason Lowe (treo giò).

Fulham: Hangeland (dây chằng), Sidwell (bẹn), Grygera (gối).

Stoke: Sidibe (gối).

Man City: không

Wigan Athletic: không

Chúc mừng anh em nào có nhiều hàng bị chấn thương trong danh sách này nhé