Đúng là mức Giải thưởng không quan trọng bằng giá trị tinh thần của Giải thật.
Vấn đề ở đây là Phường Phố Huế với tâm điểm là chợ HB vốn là hàng "Đại gia" trong tất cả các phường rồi. Nếu so với các Lễ hội khác của những địa phương nghèo hơn phường Phố Huế rất nhiều, ta sẽ hiểu sự quan tâm của CQ Phường với môn cờ tướng là như thế nào.
Ngày xưa, hồi những năm 93-94 giải nhất đã là 1 Tr rồi, ngoài ra ai toàn thắng, không để hòa ván nào lại có thưởng thêm. Gần 20 năm trôi qua mà giải thưởng vẫn thế.
Nhìn chung tham gia giải này hầu hết mọi người đều muốn vui và có danh vị chứ ít quan tâm tới tiền giải.