Em xin góp ý thế này, theo cách nhìn nhận của 1 người yêu cờ theo dõi kì đài:

Mùa đông kì đài nên đấu buổi chiều, mùa hè đấu vào buổi sáng. Mùa đông nhiều người rất muốn xem công đài nhưng lại ngại sáng dậy sớm sợ lạnh (yêu cờ thế nào thì yêu chứ đang trong chăn ấm bảo em chui ra đi xem công đài chắc thiếu thuyết phục). Nhưng ngược lại mùa hè đấu buổi sáng có vẻ hợp lí vì mát hơn chiều, tâm lí dậy sớm cũng không ngại (nóng thế dậy sớm mà đi xem công đài chứ hơi đâu mà ôm với ấp...trừ khi em đang nằm cạnh TTH ).

Bọn châu âu nó làm bóng đá cũng phải thay đổi giờ thi đấu theo mùa đông hay mùa hè để phục vụ nhu cầu của khán giả là chính. Mấy lời góp ý tuy tếu táo nhưng thật lòng, các bác xét kĩ cho (kì đài HP em cũng sẽ thực hiện như vậy). Kì đài muốn phát triển hay không đều nhờ số lượng khán giả quan tâm theo dõi, đó mới là điều tối quan trọng!