Hihi,không phải em không hy vọng DTQG Việt Nam dự giải cá nhân lần này không xếp từ thứ 2 trở lên.Ngược lại thì có vì anh Tâm với em dù sao còn quen biết online hơn 1 năm nay rồi,hà cớ gì lại không mong anh ấy và anh Ninh đoạt giải cao.Tuy nhiên thà đặt nhẹ chỉ tiêu trước sau đó nhận kết quả,ăn mừng vẫn chưa muộn,có phải hay hơn không nào .Ngoài ra nếu công bằng mà xét.Giải này không có đấu đồng đội,chỉ tranh chấp cá nhân nên các kỳ thủ sẽ phải dốc hết sức để đánh tất nhiên vẫn phải theo sự chỉ đạo chung.Về thực lực,khỏi cần bàn cãi,bộ đôi Lữ Khâm-Hồng Trí của Trung Quốc nếu để đi đánh giải quốc tế xem ra còn ngon lành hơn Song Triệu dự giải thế giới vừa rồi nhiều.Còn bộ đôi Trần Chánh Tâm-Nguyễn Trần Đỗ Ninh của Việt Nam ta vào thời điểm này có lẽ hơi kém hơn bộ đôi Nguyễn Thành Bảo-Lại Lý Huynh một chút.Ngoài ra trong giải Châu Á này sẽ không có những kỳ thủ Châu Âu hoặc Bắc Mỹ khác chen vào nên việc kiếm điểm không dễ chút nào.Do đó em nghĩ rằng cơ hội cho Việt Nam ta dự giải lần này không cao bằng giải thế giới vừa rồi.

Đúng như bro HuaNganXuyen nói,hiện trình độ của Hồng Trí rất cao.Quân và Bảo của ta có lẽ thua hắn đến 0,5 tiên.Ngay ở TQ,tốp đầu cũng ít người ăn được,mặt khác tay này em để ý đánh những giải hệ Thụy Sĩ thành tích rất ổn định,luôn ở vị trí cao nên có thể coi Hồng Trí là UCV số 1.Lữ Khâm tuy đã già rồi,thành tích xem như viên mãn nhưng chớ vì thế mà xem nhẹ quyết tâm của ông.Lữ soái vẫn là 1 đại tướng của làng cờ thế giới.Các kỳ thủ khác ngoài Việt Nam ta mà dự giải cứ gặp Lữ là y như rằng như gà gặp cáo,rất dễ thua.Theo quan điểm của em,giải này nếu Việt Nam gặp Trung Quốc sẽ rất hấp dẫn bởi cả 4 người Lữ Khâm,Hồng Trí,anh Tâm,anh Ninh đều có 1 lối đánh có cái gì hừng hực khí thế và sự quyết tâm cao.Xem thế mới vui chứ