-

Gửi bởi
tungvodoi
Tại sao cứ phải cay cú hơn thua Nam Bắc nhỉ, sao không tìm cách đè đầu cưỡi cổ mấy chú Khựa ở giải quốc tế? Hạ được Hứa Ngân Xuyên, Vương Bân... có phải là vẻ vang, huy hoàng hơn không?
Để được đánh với mấy anh Tàu, thì anh tài cỡ nào cũng phải vào tuyển QG đã.
Cho nên cứ mơ dần, đặt mục tiêu ngắn thôi thì có khả năng tới đích.
Giống như muốn học giỏi nhất trường thì phải học giỏi nhất lớp đã.
Kính các anh cờ cao.
Đính chính:
aolam không phải là “áo lam”
aolam là “ảo lắm”
Lý giải biệt hiệu của các danh thủ Hà Nội
Đánh dấu