Anh Cường có món cấp tiến trung binh lên sĩ trước lợi hai ghê. Nhưng dường như anh thắng là do các đối thủ của anh không nắm rõ cách đối phó chứ không phải biến lên sĩ này mạnh. Trong quyển phân tích các ván cờ giải vô địch cá nhân TQ tổng kết nêu ba cách chơi tiếp theo của bên hậu là B7-8, B7-6 và X8.1. Trong ba cách chơi này thì B7-6 và X8.1 là có vẻ là hiệu quả hơn cả. Nhân đây tôi giới thiệu qua một chút:
Phương án B7-6: đến đây trong thực chiến tiên có ba cách chơi như sau:
(1) B5.1 ( ăn tốt giữa, nước cờ hung hãn khác thường), M3.5, X4/3, P7.8, M6.4, X8.1, X9.1, X1-4, X4-3, P7-4, S5/4, P4-6, X9-3, M7.8, Xs/1 ( hết cách Đỏ nếu Xt.2, P6/2, Tg5.1, x8-3 cũng là hậu ưu), X8-7, M4.3, P6/8, X3/3, M5.6, P5-3, T7.9, M3/1, T5.7! Đen ưu lớn.
(2) P5-3 ( tiên bình pháo phòng thủ trước), M7.8, X4-3, P7.6, P8-3, M8.6, X3/2, M6/4, B5-6, P2.4, B6.1, X1-4, B6-7, P2-9, X3-1, P9-8, T7.5, B6-7, P3-4, B7.1, Bt.1, X8-6, X1-2, X4.6! hậu không vội ăn lại quân mất mà lợi dụng xe phải của tiên ra chậm, tiến xe trái bịt mắt tượng trước rồi tiến xe phải quá hà chiếm tuyến tốt, chơi với khí thế hừng hực hậu ưu.
(3) X4/3 ( tiên thoái xe tiêu diệt tốt nước chính xác), P7.8, M6.7 ( tiên ăn hơn một quân, nước đi tất yếu. Nếu đổi B9.1 có phần chậm chạp chăng? Hậu sẽ B5.1, M6.7, X1-3, Mt/5, X3-4, X9.3, X8.1, M5.7, X4.2, Mt.8, P7/2,X4/3, X8-6, Tg5-4, P7-3, X9-7, P3-4, S5.6, X4.5, P8.3, X4.2, Tg4.1, X4/1, ..các nước trong sách còn nữa tôi xin lược bớt. Kết luận là Tiên bị động