BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 8:
1. Quảng Đông - 14 điểm - hệ số 36
2. Bắc Kinh - 12 - 42
3. Hồ Bắc - 10 - 34
4. Thượng Hải - 10 - 30
5. Hắc Long Giang - 8 - 37
6. Hà Bắc - 8 - 34
7. Giang Tô - 8 - 33
8. Quảng Tây - 8 - 31
9. Tứ Xuyên - 8 - 31
10. Sơn Đông - 6 - 26
11. Chiết Giang - 2 - 27
12. Hà Nam - 2 - 23


LỊCH THI ĐẤU VÒNG 9
Hà Bắc - Bắc Kinh
Hà Nam - Sơn Đông
Chiết Giang - Hắc Long Giang
Tứ Xuyên - Quảng Đông
Thượng Hải - Quảng Tây
Hồ Bắc - Giang Tô