em dịch lại cho các pác dễ đọc:

em là người rất thích cờ tướng, nhất là hay lê la theo ông Đại khỉ ra Hoàng Cầu chỉ để xem mặt và xem các cao thủ chơi. Nhưng em chơi thì rất kém, nhưng đá bóng cũng được đấy, có em xin 1 suất nếu 1 tuần đá 1 trận, rùi lấy sân Hoàng Cầu làm sân nhà cũng được. Hơn 1 năm nay vì hay đi xem cờ nên ko đi đá bóng nữa, nhưng tự nhiên có liên hệ cờ với bóng đã em cũng muốn tham gia. Hồi nhỏ cũng đã tham gia đá bóng cho đội thị xã và tỉnh. Mới giã từ đội bóng pmu88 của Hà Nội, vị trí tiền đạo.

Em có ý kiến, muốn thành lập được đội bóng thì phải có kinh phí (khoản này a em đóng góp dần dần cũng được) nhưng phải tập hợp được đủ quân, gồm toàn những người yêu bóng đá cũng như thích cờ tướng, rùi phải tập luyện trước đã rồi mới đi đá đấm bên ngoài được chứ. Toàn những ông suốt ngày ngồi bàn cờ, bụng to, chân tay thì nhỏ thì đá đấm kiểu gì. Nếu ý kiến em còn thiếu thì xin các bác bổ xung thêm, cảm ơn