Kết quả 1 đến 8 của 8
Hybrid View
-
04-12-2009, 11:46 AM #1
Công bằng mà nói, trước Chức VĐ quốc gia của , Đặng Hùng Việt năm 2003, Nguyễn Vũ Quân năm 2004 thì các chức VĐ hầu hết rơi vào các kỳ thủ Tp.HCM(tính từ khi giải VĐQG ra đời-và cũng không tính chức VĐ của Đào Cao Khoa năm 1999). Đó là xét về thành tích, còn xét về mặt kỳ thủ tài năng thì cũng có phần tương đồng với thành tích, các kỳ thủ miền Nam(chủ yếu là Tp.HCM) cũng nhỉnh hơn các kỳ thủ phía Bắc (chủ yếu là kỳ thủ HN).
Tuy nhiên những năm gần đây ngoài Vũ Quân, Đặng Hùng Việt( cả 2 đều đã mất), Nguyễn Thành Bảo (Đang rất sung sức), cụ thể khoảng 5-6 năm thì còn rất nhiều kỳ thủ phía Bắc nổi lên và đã cân bằng được sức mạnh của cờ Bắc- Nam trong cả nước. Có thể nói là kể từ giờ trở đi thì mỗi khi giải VĐ Quốc gia diễn ra thì khả năng VĐ của kỳ thủ HCM và HN là 50-50.
Tuy nhiên chúng ta vẫn còn đích, cái đích rất lớn, là vươn lên ngang bằng với TQ! Dù chặng đường đó còn dài.
\
P/S: chuyện của thầy Hồng ở trên không thuyết phục người nghe. Nên dừng tại đó thôi."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Huấn luyện viên HĐH thiên vị Miền Nam





Đánh dấu