Đoàn Hưng Yên năm nay có sự thay máu lực lượng. Bổ sung Lưu Khánh Thịnh có nhiều kinh nghiệm và có lối đánh công sát rất khó chịu và nếu như anh thắng một vài tay cờ hàng tướng thì cũng không phải là bất ngờ lớn.

Năm nay thiếu vắng anh bạn hiền Lê Sơn cũng thấy hơi buồn. Gặp nhau ngay ván đầu tiên với Sơn tại Đà Nẵng năm 2011 cũng là một kỷ niệm đẹp.

Bên cạnh đó, việc thiếu vắng Phạm Quốc Hương cũng có một cái gì đó hơi tiếc nuối đối với anh em kỳ thủ. Sức cờ anh Hương tương đối mạnh và đã từng thủ hòa với rất nhiều danh thủ mạnh. Anh dạo này ít xuất hiện trong các giải thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, nếu ít tham gia như vậy có lẽ thi đấu đỉnh cao của anh sẽ dần bị sa sút.

Chúc các anh em thi đấu thành công.